Ukraine điều tra ngân hàng Nga cấp tiền cho lực lượng ly khai

Cơ quan An ninh Quốc gia (SBU) Ukraine đã khởi kiện hình sự nhằm vào các quan chức của một ngân hàng không nêu tên của Nga với cáo buộc "cấp tiền cho các phần tử khủng bố".

Ngày 15/4, Cơ quan An ninh Quốc gia (SBU) Ukraine đã khởi kiện hình sự nhằm vào các quan chức của một ngân hàng không nêu tên của Nga với cáo buộc "cấp tiền cho các phần tử khủng bố".

Trong một tuyên bố, SBU cho biết ngân hàng này đã chuyển 45 triệu hryvnua (3,75 triệu USD) trong khoảng tháng 3-4 để cấp tiền cho các nhóm phiến quân và chuyển khoảng 200-500 USD/ngày cho mỗi phiến quân.

Tuyên bố nêu rõ ngân hàng trên đã chuyển tiền cho các phiến quân có dính líu tới vụ chiếm các văn phòng của SBU ở thành phố Luhansk, miền Đông Ukraine.

Phía Nga hiện chưa bình luận gì về động thái và các cáo buộc mới từ Kiev.

T.N

 

(Theo Reuters)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.