Ukraine: Phe ly khai tự nguyện rời trụ sở cảnh sát Kramatorsk

Cảnh sát Ukraine cho biết lực lượng ly khai ủng hộ Nga đã tự nguyện từ bỏ một trụ sở cảnh sát tại thành phố Kramatorsk, vốn bị những kẻ có vũ trang chiếm vào hôm 12/4.

Ngày 15/4, cảnh sát Ukraine cho biết lực lượng ly khai ủng hộ Nga đã tự nguyện từ bỏ một trụ sở cảnh sát tại thành phố Kramatorsk, vốn bị những người biểu tình có vũ trang chiếm giữ từ hôm 12/4.

Phát ngôn viên cảnh sát Donetsk Igor Dyomin cho hay: "Họ đã tự nguyện rời đi".

Ukraine: Phe ly khai tự nguyện rời trụ sở cảnh sát Kramatorsk ảnh 1

Cảnh sát Ukraine cố gắng ngăn người biểu tình chiếm giữ trụ sở cơ quan cảnh sát ở thành phố Horlivka gần Donetsk ngày 14/4. Ảnh: AFP/ TTXVN

Cùng ngày, Tổng thống tạm quyền Ukraine Aleksander Turchinov khẳng định chiến dịch chống khủng bố đã bắt đầu ở khu vực Donetsk, miền Đông nước này và sẽ diễn ra theo nhiều giai đoạn, "theo cách thức thận trọng".

Trong một diễn biến liên quan, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cùng ngày tuyên bố Ukraine đang bên bờ vực của một cuộc nội chiến.

Ông Medvedev đã đưa ra đánh giá u ám trên sau khi có ít nhất 2 người chết hôm 13/4 khi Kiev thất bại trong nỗ lực giành lại quyền kiểm soát ở Slaviansk - một trong 10 thị trấn và thành phố có các tòa nhà bị lực lượng ly khai chiếm đóng. Trên tài khoản Facebook, ông Medvedev viết: "Máu một lần nữa đã đổ ở Ukraine. Nước này đang bên bờ vực nội chiến".

TN (Theo Reuters)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.