Ukraine điều thêm quân đối phó bạo lực tại thủ đô

Để đối phó với nguy cơ bạo lực đường phố do người biểu tình quá khích, Chính phủ Ukraine đã tăng cường binh sỹ tại các địa điểm công cộng quan trọng nhằm đảm bảo trật tự tại thủ đô Kiev.

Để đối phó với nguy cơ bạo lực đường phố do người biểu tình quá khích, Chính phủ Ukraine đã tăng cường binh sỹ tại các địa điểm công cộng quan trọng nhằm đảm bảo trật tự tại thủ đô Kiev.

Ukraine điều thêm quân đối phó bạo lực tại thủ đô ảnh 1

Người biểu tình đụng độ với cảnh sát trong đêm 1/12.  Ảnh: AFP/TTXVN


Trong một thông báo ra ngày 2/12, Bộ Nội vụ Ukraine cho biết gần 1.000 binh sỹ được điều động bổ sung. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Pavel Lebedev lên tiếng bác bỏ thông tin trên mạng Internet rằng các đơn vị xe tăng đã được điều về thủ đô Kiev. Ông Lebedev nhấn mạnh "thông tin về xe tăng hoàn toàn mang tính khiêu khích" và khẳng định "quân đội chỉ tham gia trong trường hợp có tình trạng khẩn cấp".


Làn sóng biểu tình bùng phát tại Ukraine sau Hội nghị thượng đỉnh "Đối tác phương Đông" diễn ra hôm 28-29/11 vừa qua, trong đó Kiev đã không ký thỏa thuận liên kết với Liên minh châu Âu (EU) như kế hoạch ban đầu. Sáng 2/12, khoảng 1.000 người đã phong tỏa các tuyến đường xung quanh dẫn đến Tòa nhà Chính phủ Ukraine. Trước đó một ngày, khoảng 10.000 người đã biểu tình tại Kiev, xô xát với cảnh sát khiến 165 người bị thương.

TTG

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.