Ukraine đề xuất tổ chức hội nghị thượng đỉnh với lãnh đạo Mỹ, Nga, Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ

Ukraine đã kết thúc vòng đàm phán trực tiếp thứ ba với Nga vào ngày 23/7 kèm đề xuất tổ chức "hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo" vào cuối tháng 8 với sự góp mặt của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Chú thích ảnh
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: IRNA, Kyodo, THX/TTXVN

The Hill (Mỹ) dẫn tuyên bố của Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak cho biết hội nghị thượng đỉnh Kiev đề xuất sẽ diễn ra giữa Tổng thống Ukraine Zelensky và nhà lãnh đạo Nga Putin, bên cạnh đó có sự tham gia Tổng thống Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ.

Trước đó, vào ngày 22/7, Tổng thống Zelensky một lần nữa nhắc lại lời đề nghị gặp gỡ người đồng cấp Nga Putin để đàm phán chấm dứt xung đột.

Ngày 23/7, Nga và Ukraine đã bắt đầu vòng hòa đàm thứ 3 tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ. Phái đoàn Nga do Trợ lý tổng thống Nga Vladimir Medinsky dẫn đầu trong khi phái đoàn Ukraine do Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Rustem Umerov làm trưởng đoàn.

Theo hãng TASS (Nga), vòng hòa đàm thứ ba đã kết thúc chỉ sau 40 phút đàm phán. Hãng thông tấn AFP (Pháp) dẫn lời Trưởng đoàn đàm phán Nga Medinsky cho biết, tại cuộc đàm phán, Nga và Ukraine đã đồng ý trao đổi 1.200 tù binh chiến tranh từ mỗi bên, đồng thời Moskva đề nghị trao lại cho Kiev thi thể của 3.000 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng.

Về phần mình, ông Rustem Umerov phát biểu với các phóng viên sau cuộc hội đàm xác nhận hai bên vẫn chưa đạt được tiến triển về lệnh ngừng bắn. Ông Vladimir Medinsky cũng có nhận xét tương tự sau cuộc họp và đánh giá: "Lập trường của hai bên khá khác biệt".

Khi được hỏi về đề nghị của Ukraine tổ chức cuộc gặp giữa Tổng thống Zelensky và Tổng thống Nga Putin, ông Medinsky cho biết cuộc gặp thượng đỉnh như vậy "chỉ nên được tổ chức để ký kết các văn kiện, chứ không phải để thảo luận".

Nga và Ukraine đã tổ chức hai vòng đàm phán hòa bình tại Istanbul , vào ngày 16/5 và ngày 2/6. Các cuộc thảo luận dẫn đến việc trao đổi hàng nghìn tù nhân, nhưng hai bên vẫn chưa đạt được tiến triển về thỏa thuận ngừng bắn tiềm năng.

Ngày 23/7, ông Yermak cho biết trong cuộc đàm phán mới nhất, Ukraine đã vạch rõ các ưu tiên của nước này, gồm ngừng bắn yên lặng trên toàn bộ tiền tuyến, và chấm dứt hoàn toàn các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự. Theo ông Yermak, đây là điểm khởi đầu cho con đường hướng đến nền hòa bình đích thực.

Trong một diễn biến liên quan khác, hãng tin Bloomberg (Mỹ) đưa tin, ông Trump vào ngày 14/7 tuyên bố sẽ áp đặt mức thuế lên đến 100% đối với hàng hóa Nga, nếu Moskva không đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine trong vòng 50 ngày tới.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng các nguyên tắc thương mại

Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng các nguyên tắc thương mại

Ngày 23/10, Trung Quốc đã lên tiếng phản đối đề xuất mới nhất của Mỹ về việc hạn chế đầu tư vào các công ty công nghệ sinh học của nước này; đồng thời yêu cầu Washington tôn trọng các nguyên tắc cốt lõi của nền kinh tế thị trường. Đây là căng thẳng thương mại mới nhất giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Nga-Ukraine-Mỹ sẽ sớm đàm phán an ninh tại Abu Dhabi (UAE)

Nga-Ukraine-Mỹ sẽ sớm đàm phán an ninh tại Abu Dhabi (UAE)

Ngày 23/10, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ sẽ được nối lại tại Abu Dhabi ở Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) vào khoảng nửa đầu tháng 11.

Nhật Bản phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long lớn từ kỷ Jura

Nhật Bản phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long lớn từ kỷ Jura

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, một nhóm nghiên cứu Nhật Bản ngày 22/10 thông báo đã phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long thuộc loại lớn nhất từng được tìm thấy tại nước này, trong một tầng địa chất có niên đại từ cuối kỷ Jura ở tỉnh Fukushima, Đông Bắc Nhật Bản.

Israel phong tỏa Bờ Tây sau vụ nổ súng khiến 5 người bị thương

Israel phong tỏa Bờ Tây sau vụ nổ súng khiến 5 người bị thương

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 23/10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết đã chỉ thị các lực lượng an ninh triển khai biện pháp phong tỏa toàn diện Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 5 người Israel bị thương, trong đó 2 người đang trong tình trạng nguy kịch.