Ukraine đạt được thỏa thuận vay thêm 4 tỷ USD từ IMF

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ngày 19/10 thông báo đạt được một thỏa thuận với Ukraine về các chính sách kinh tế mà Kiev cần thực hiện, để được giải ngân một khoản vay mới trị giá gần 4 tỷ USD.
Chú thích ảnh
Ukraine đạt được thỏa thuận vay thêm 4 tỷ USD từ IMF. Ảnh: voanews.com

IMF cho biết thỏa thuận về khoản vay dự phòng kéo dài 14 tháng mới này sẽ thay thế gói viện trợ tài chính kéo dài 4 năm mà hai bên đã đạt được hồi tháng 3/2015 và sẽ hết hạn trong 5 tháng tới.

Thỏa thuận này cần được ban giám đốc của IMF thông qua vào cuối năm, sau khi chính quyền Kiev phê chuẩn dự thảo ngân sách năm 2019 "phù hợp với khuyến nghị của nhân viên IMF” và tăng giá khí đốt. Tuy nhiên, thỏa thuận cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc "tiếp tục bảo vệ các hộ gia đình có thu nhập thấp".

Thủ tướng Ukraine, Volodymyr Groysman, đã nỗ lực tìm kiếm nguồn tài chính bổ sung từ IMF để vực dậy nền kinh tế nước này đang chìm trong khủng hoảng. Ông Groysman ngày 19/10 thông báo tăng giá khí đốt thêm 23,5%, với mức giá mới bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/11. Ông cho biết các nhà đàm phán Ukraine đã có "những nỗ lực đáng kinh ngạc" để đạt được thỏa hiệp với IMF khi mà mức tăng theo yêu cầu ban đầu là 60%.

Ukraine đã không nhận được bất kỳ khoản viện trợ tài chính nào từ IMF kể từ tháng 4/2017, khi IMF giải ngân 1 tỷ USD để giúp quốc gia này trả nợ. Chính quyền Kiev đã nhận được gần 9 tỷ USD trong gói viện trợ 17,5 tỷ USD đạt được với IMF vào năm 2015.

Các cuộc đàm phán về những biện pháp cải cách kinh tế nhằm đáp ứng yêu cầu của IMF và cho phép giải ngân khoản tín dụng đã bị đình trệ trong nhiều tháng, khi IMF chờ đợi Chính phủ Ukraine thông qua dự thảo ngân sách, cải cách lương hưu và thành lập tòa án chống tham nhũng độc lập. Bên cạnh đó, việc tăng giá khí đốt cũng là một vấn đề nhạy cảm bởi Ukraine chuẩn bị tiến hành bầu cử tổng thống và quốc hội vào năm 2019.

IMF cho biết khoản vay mới sẽ là “mỏ neo” cho các chính sách kinh tế của chính phủ Ukraine trong năm 2019. Theo IMF, tiếp nối những tiến bộ đã đạt được nhờ gói tài chính trước đây, khoản vay mới sẽ "tập trung đặc biệt vào việc củng cố chính sách tài khóa và giảm lạm phát, cũng như cải cách để tăng cường quản lý thuế, khu vực tài chính và ngành năng lượng".
 
IMF dự báo kinh tế Ukraine sẽ tăng trưởng với tốc độ 3,5% trong năm nay và 2,7% trong năm 2019.

Mai Ly (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.