Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí với Ukraine

Ngày 18/10, đại diện đặc biệt của Mỹ về Ukraine ông Kurt Volker tuyên bố Mỹ đã dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí với Ukraine.
Chú thích ảnh
Bệ phóng tên lửa chống máy bay tham gia lễ duyệt binh mừng Ngày Độc lập tại trung tâm thủ đô Kiev, Ukraine ngày 24/8. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Volker cho hay, quyết định của Chính quyền Mỹ coi Ukraine như một quốc gia bình thường, một đất nước có quyền tự phòng thủ, một đất nước có chiến lược an ninh quốc gia, cho dù còn nhiều khiếm khuyết. Các nước bạn bè và đồng minh sẽ giúp loại bỏ những khiếm khuyết này. Ông Volker cho biết thêm, việc dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí có thể giúp Ukraine được cung cấp các hệ thống vũ khí chống tăng, hệ thống chống bắn tỉa.

Vào đầu tháng 3/2018, Lầu Năm Góc tuyên bố Ukraine sẽ nhận được các tổ hợp Javelin với tổng số tiền lên tới 47 triệu USD, trong đó có 37 bệ phóng và 210 tên lửa chống tăng dẫn đường. Ông Volker cũng từng cam kết loại vũ này sẽ không được sử dụng ở khu vực Donbass, miền Đông Ukraine.

Dương Trí (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.