Nga lên tiếng vụ Mỹ nới lỏng cấm vận vũ khí phe nổi dậy Syria

Điện Kremlin ngày 9/12 tuyên bố việc Mỹ quyết định dỡ bỏ một số hạn chế về chuyển giao vũ khí cho lực lượng nổi dậy Syria là đầy rủi ro do số vũ khí này có thể rơi vào tay “những kẻ khủng bố”.
Nga lên tiếng vụ Mỹ nới lỏng cấm vận vũ khí phe nổi dậy Syria ảnh 1

Phiến quân nã pháo nhằm các mục tiêu của lực lượng Chính phủ Syria tại thị trấn Foua, tỉnh miền tây bắc Idlib ngày 6/12. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu với báo giới trong cuộc họp báo trực tuyến, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhận định viễn cảnh này nếu được thông qua, sẽ đặt ra mối đe dọa đối với khu vực Trung Đông và các lực lượng của Nga tại Syria.

Bình luận về những nỗ lực của Mỹ-Nga nhằm đạt được thỏa thuận tạo điều kiện an toàn cho các phần tử nổi dậy Syria an toàn rời khỏi khu vực Đông thành phố Aleppo, ông Peskov cho rằng Điện Kremlin hy vọng có thể sớm đạt thỏa thuận, nhưng nhấn mạnh các cuộc đàm phán về vấn đề này đang trở nên phức tạp do các quyết định từ phía Mỹ.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.