Ukraine đánh giá về những bước tiến đầu tiên trong cuộc phản công tại Bakhmut

Quân đội Ukraine cho rằng đã đạt được tiến bộ gần đây trong các cuộc giao tranh tại “điểm nóng” Bakhmut.
Chú thích ảnh
Đại tướng Oleksandr Syrskyi, Tư lệnh Lực lượng Lục quân Ukraine thăm binh sĩ tại một vị trí tiền tiêu. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, Kiev cũng thừa nhận tình hình ở Bakhmut rất khó khăn. Ukraine cảnh báo Moskva không thay đổi mục tiêu giành quyền kiểm soát thành phố và đang tăng cường gửi quân đến vùng ngoại ô của Bakhmut.

Theo hãng tin Reuters, tuần trước, quân đội Ukraine thông báo họ đã bắt đầu đẩy lùi lực lượng Nga trong và xung quanh Bakhmut sau nhiều tháng giao tranh ác liệt. Về phần mình, Nga cũng thừa nhận lực lượng của họ đã bị đẩy lùi về phía Bắc thành phố.

"Cuộc tiến công của quân đội chúng tôi dọc theo hướng Bakhmut là thành công đầu tiên trong chiến dịch tấn công nhằm bảo vệ Bakhmut", Đại tướng Oleksandr Syrskyi, Tư lệnh Lực lượng Lục quân Ukraine, cho biết trong một tuyên bố đăng trên ứng dụng nhắn tin Telegram.

Kiev dự kiến sớm phát động một cuộc phản công lớn để tìm cách giành lại lãnh thổ từ Nga. Tuy nhiên, các quan chức Ukraine chỉ ra rằng những bước tiến xung quanh Bakhmut không báo hiệu một cuộc phản công lớn đã bắt đầu. Cho đến thời điểm hiện tại, các quan chức Ukraine tỏ ra thận trọng khi nói về thời điểm và cách thức tiến hành cuộc phản công.

Một số nhà phân tích nhận định rất khó xác định thời điểm Ukraine bắt đầu cuộc phản công trong bối cảnh Kiev vẫn đang “âm thầm” thăm dò nhằm xác định các điểm yếu trong phòng tuyến của Nga.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar cho biết giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn trong và xung quanh Bakhmut, và mọi thứ đều đang khó khăn.

Trước đó, bà Malliar nói rằng Ukraine vẫn đang tiến hành các hoạt động phòng thủ trong khu vực giao tranh ác liệt kéo dài vài tháng qua. "Chúng tôi đang phòng thủ. Các biện pháp phòng thủ không chỉ bao gồm phòng thủ theo nghĩa đen, mà còn bao gồm cả phản công”, Thứ trưởng Maliar cho hay.

Bảo Hà/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.