Ukraine có và đã sử dụng bao nhiêu tên lửa ATACMS?

Ukraine đã nhận được không quá 50 tên lửa ATACMS từ Mỹ qua hai đợt viện trợ riêng biệt, với phiên bản cũ (tầm bắn 160km) vào cuối năm 2023 và phiên bản hiện đại hơn (tầm bắn 300km) vào tháng 3/2024. Các tên lửa này đã được sử dụng trong nhiều chiến dịch quan trọng, bao gồm các cuộc tấn công vào Crimea và những hệ thống phòng thủ của Nga.
Chú thích ảnh
 Tên lửa được phóng từ Hệ thống tên lửa chiến thuật Lục quân (ATACMS) tầm xa của Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo thông tin từ Kiev Post (Ukraine) ngày 19/11, mặc dù cả Mỹ và Ukraine đều không công bố con số chính xác, nhưng có thể ước tính Kiev sở hữu không quá 50 tên lửa ATACMS.

Việc chuyển giao ATACMS được thực hiện qua hai đợt riêng biệt. Đợt đầu tiên diễn ra vào cuối năm 2023, khi Ukraine nhận được phiên bản cũ với tầm bắn khoảng 160km. Theo hãng tin AP, đợt này có thể chưa đến 10 tên lửa. Đợt thứ hai được thực hiện bí mật vào tháng 3/2024, cung cấp phiên bản hiện đại hơn với tầm bắn lên tới 300km. Đợt này nằm trong gói viện trợ trị giá 300 triệu USD từ Mỹ, bao gồm nhiều loại vũ khí khác như tên lửa phòng không Stinger, đạn dược cho hệ thống HIMARS, đạn pháo 155mm và 105mm, cùng 84 hệ thống chống tăng.

Dựa trên giá thành mỗi tên lửa ATACMS tầm xa (hơn 1 triệu USD/đơn vị) theo hợp đồng giữa Mỹ và nhà sản xuất Lockheed Martin, có thể ước tính Ukraine chỉ nhận được vài chục tên lửa ATACMS trong đợt viện trợ 300 triệu USD này. Con số đó càng trở nên đáng chú ý hơn khi xét đến việc Ukraine thường phải sử dụng nhiều tên lửa trong mỗi đợt tấn công để đảm bảo hiệu quả tối đa.

Về việc sử dụng, Ukraine đã triển khai ATACMS trong nhiều chiến dịch quan trọng kể từ khi nhận được. Cuộc tấn công đáng chú ý nhất là vào sân bay Dzhankoi ở Crimea ngày 17/4, được xác nhận sử dụng phiên bản tầm xa. Mặc dù sân bay này nằm trong tầm bắn của phiên bản cũ, nhưng do yêu cầu về khoảng cách an toàn tối thiểu 20km từ tiền tuyến, Ukraine đã phải sử dụng phiên bản tầm xa hơn cho cuộc tấn công này.

Ngoài ra, ATACMS dường như cũng được sử dụng trong nhiều chiến dịch khác. Vào đầu tháng 10 vừa qua, Ukraine đã tấn công một trạm radar "Nebo-M" của Nga tại một địa điểm không xác định. Tháng 7 năm nay cũng chứng kiến cuộc tấn công vào căn cứ không quân Saki ở Crimea, và ngày 16/7, bốn tên lửa M39 ATACMS mang đầu đạn chùm đã nhắm vào một bệ phóng tên lửa S-300 của Nga gần Mariupol. Trước đó vào cuối tháng 6, một hệ thống phòng thủ tên lửa S-500 của Nga được cho là đã bị tấn công bởi ATACMS với đầu đạn chùm.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng không phải tất cả các cuộc tấn công này đều được xác nhận chính thức là đã sử dụng ATACMS. Một số cuộc tấn công có thể được thực hiện bằng ATACMS phiên bản cũ từ năm 2023, và một số cuộc tấn công khác vào các mục tiêu ở Crimea, như căn cứ không quân gần Luhansk và Belbek, vẫn còn đang được điều tra xác minh.

Với quyết định mới nhất của Tổng thống Mỹ Joe Biden cho phép Ukraine sử dụng ATACMS tầm xa tấn công vào lãnh thổ Nga, số lượng tên lửa còn lại trở thành một yếu tố quan trọng cần cân nhắc. Đặc biệt khi chỉ có phiên bản tầm xa mới có thể thực hiện được các nhiệm vụ tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, trong khi nguồn cung hiện tại có thể đã bị hạn chế đáng kể sau nhiều đợt tấn công trước đó. 

Tóm lại, vì Ukraine sử dụng nhiều tên lửa ATACMS trong bất kỳ cuộc tấn công nào để đạt hiệu quả tối đa nên có khả năng Kiev sẽ chỉ còn lại một số lượng hạn chế các tên lửa ATACMS tầm xa nếu ban đầu chỉ có chưa đến vài chục quả tên lửa.

Công Thuận/Báo Tin tức (kyivpost.com)

Dành cho bạn

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).