Ukraine có thể phải cắt điện tới 5 giờ mỗi ngày nếu Nga tiếp tục tấn công

Ukraine có thể phải áp dụng biện pháp cắt điện khẩn cấp tới 5 giờ mỗi ngày trong tháng 7 và tháng 8, nếu Nga tiếp tục các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào hạ tầng năng lượng.
Chú thích ảnh
Khói và lửa bốc lên sau loạt tiếng nổ ở Kiev, Ukraine ngày 2/6/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Theo truyền thông Ukraine, đó là cảnh báo của ông Vitaliy Zaichenko, Giám đốc điều hành Công ty vận hành lưới điện quốc gia Ukrenergo, trong cuộc phỏng vấn với báo chí được công bố ngày 25/6.

Hệ thống điện của Ukraine thường xuyên chịu áp lực trong mùa hè do nhu cầu tiêu thụ tăng cao và thiệt hại sau các cuộc tấn công của Nga. Bước vào mùa hè năm 2026, hệ thống điện nước này vẫn chịu ảnh hưởng sau một mùa đông khắc nghiệt.

Ông Zaichenko cho biết nguy cơ này sẽ xảy ra nếu thời tiết nắng nóng kéo dài ít nhất một tuần và nếu Nga đồng thời nối lại các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine.

Ông Zaichenko nói: “Chúng tôi hiểu rằng sẽ đáp ứng được nhu cầu điện vào ban ngày nhờ điện hạt nhân, nguồn điện nhập khẩu, các nguồn phát điện phân tán và năng lượng tái tạo. Tuy nhiên, rất tiếc, chúng tôi sẽ phải dựa vào người tiêu dùng để cân bằng nhu cầu sử dụng điện trong các giờ cao điểm buổi tối”.

Theo ông Zaichenko, triển vọng được cải thiện nhờ mở rộng các nguồn phát điện phân tán, xây dựng các cơ sở phát điện được tăng cường biện pháp bảo vệ, cũng như củng cố hệ thống phòng vệ cho các trạm biến áp do Ukrenergo và các đơn vị cung cấp điện khu vực vận hành. Ông Zaichenko nói: “Mất điện vẫn có thể xảy ra, nhưng sẽ không nghiêm trọng như trong mùa đông”.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Nga tiếp tục tấn công lĩnh vực năng lượng của Ukraine. Trong những tháng gần đây, giới chức Ukraine cũng cảnh báo rằng Nga có thể mở rộng các cuộc tấn công sang các hạ tầng thiết yếu khác ngoài lưới điện, bao gồm cả hệ thống cấp nước.

Cùng ngày 25/6, Ukrenergo thông báo đã áp dụng biện pháp cắt điện khẩn cấp đối với mọi nhóm khách hàng tại một số quận của Kiev do sự cố kỹ thuật tại một cơ sở điện.

Ukrenergo không cho biết liệu sự cố có liên quan đến tình trạng quá tải của lưới điện hay không. Thông báo của Ukrenergo nêu rõ: “Công tác sửa chữa khẩn cấp đã được triển khai. Các kỹ sư điện đang làm mọi cách để khôi phục thiết bị bị hư hỏng và đưa vào vận hành sớm nhất có thể”.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.