Ukraine triển khai chiến dịch gây sức ép 40 ngày với Nga

Ngày 25/6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã phê duyệt kế hoạch để Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) triển khai chiến dịch kéo dài 40 ngày nhằm gia tăng sức ép đối với Nga.
Chú thích ảnh
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu trong một cuộc họp báo. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo báo Kyiv Independent, thông báo được đưa ra sau cuộc gặp giữa ông Zelensky và quyền lãnh đạo SBU Yevhenii Khmara. Tổng thống Ukraine cho biết ông đã nghe báo cáo về các kế hoạch hoạt động ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của cơ quan này, đồng thời phê duyệt chiến dịch kéo dài 40 ngày nhằm gây sức ép buộc Nga chấm dứt các hoạt động quân sự.

Ông Zelensky không công bố chi tiết về nội dung chiến dịch. Tuy nhiên, ông đánh giá cao vai trò của SBU, đặc biệt là đơn vị đặc nhiệm Alpha, trong các hoạt động nhằm vào lực lượng và khí tài của Nga. Theo nhà lãnh đạo Ukraine, trong nhiều tháng qua, SBU đã góp phần hỗ trợ bảo vệ các vị trí của Ukraine ở tiền tuyến thông qua việc sử dụng nhiều loại thiết bị bay không người lái (UAV).

Thời gian gần đây, Ukraine tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công UAV nhằm vào lãnh thổ Nga và bán đảo Crimea. Truyền thông Ukraine cho biết các đợt tấn công đã ảnh hưởng đến một số cơ sở hạ tầng hậu cần và năng lượng của Nga, trong đó có Nhà máy lọc dầu Moskva, đồng thời làm gián đoạn một số tuyến tiếp tế tại Crimea. Phía Nga chưa đưa ra xác nhận đầy đủ về các đánh giá này.

Kyiv Independent cũng dẫn lời một quan chức cấp cao Ukraine cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã khuyến khích Kiev gia tăng sức ép đối với Nga. Tuy nhiên, Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin này.

Trong khi đó, Nga tiếp tục khẳng định sẵn sàng thúc đẩy giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột. Phát biểu ngày 24/6 tại Diễn đàn quốc tế Primakov Readings lần thứ 12 ở Moskva, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Moskva luôn để ngỏ khả năng đàm phán và cho rằng một giải pháp chính trị - ngoại giao vẫn có thể đạt được.

Ông Lavrov nhấn mạnh Tổng thống Vladimir Putin nhiều lần khẳng định cuộc khủng hoảng Ukraine cần được giải quyết thông qua các biện pháp chính trị và ngoại giao. Theo ông, Nga đã đề xuất Ukraine nâng cấp cấp trưởng đoàn đàm phán, đồng thời thành lập ba nhóm công tác phụ trách các vấn đề nhân đạo, chính trị và quân sự nhằm tạo điều kiện thúc đẩy đối thoại.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Nga cho biết Moskva sẵn sàng tham gia đàm phán nếu nhận được các đề xuất nghiêm túc và mang tính xây dựng. Tuy nhiên, ông khẳng định Nga sẽ không chỉ dựa vào các cam kết bằng lời nói, đồng thời nhấn mạnh các lợi ích quốc gia của nước này cần được tôn trọng và Moskva không chấp nhận các giải pháp tạm thời hoặc các tối hậu thư từ bên ngoài.

Các tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh những nỗ lực ngoại giao liên quan đến cuộc xung đột Nga - Ukraine đang có thêm diễn biến mới. Ngày 24/6, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết các đồng minh châu Âu dự kiến sẽ đưa ra thông điệp thể hiện sự ủng hộ Ukraine tại Hội nghị thượng đỉnh NATO vào đầu tháng 7 tới. Các nước châu Âu cũng tái khẳng định cam kết tiếp tục hỗ trợ tài chính và quân sự cho Kiev, đồng thời kêu gọi Moskva tham gia tiến trình đàm phán hòa bình.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.