Ukraine chuyển bản dự thảo biên bản ghi nhớ hợp tác đất hiếm cho Mỹ

Theo thông tin từ phái đoàn Ukraine tại Munich, nước này đã hoàn tất dự thảo thỏa thuận hợp tác với Mỹ về đất hiếm và chuyển cho phía Mỹ.
Chú thích ảnh
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tại Kiev ngày 13/2/2025. Ảnh: Volodymyr Zelensky/X

Trong cuộc điện đàm vào ngày 12/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và người đồng cấp phía Mỹ Donald Trump đã đồng ý rằng Ukraine sẽ hoàn tất bản dự thảo biên bản ghi nhớ hợp tác và chuyển cho phía Mỹ.

Ngày 14/2, phái đoàn Ukraine tham dự Hội nghị An ninh Munich (Đức) cho biết:“Ukraine đã chuyển tài liệu và phía Mỹ đề nghị thời gian đến 5 giờ chiều (theo giờ địa phương, tức 22 giờ, theo giờ Việt Nam) để xem xét” .

Trước đó một hôm, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã đến thăm Ukraine. Ông mang đến Kiev một thỏa thuận hợp tác, trong đó bao gồm việc hợp tác kinh tế giữa hai quốc gia.

Thỏa thuận hợp tác cần được hoàn tất trước khi phê duyệt. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết một sự đồng thuận về thỏa thuận này có thể đạt được tại Hội nghị An ninh Munich.

Theo tờ Bưu điện New York (The New York Post), Ukraine đã đồng ý cung cấp cho Mỹ lượng đất hiếm trị giá 500 tỷ USD, được coi như khoản thanh toán cho sự hỗ trợ quân sự mà Mỹ đã cung cấp cho Ukraine.

Tổng thống Volodymyr Zelensky nhấn mạnh rằng việc bảo vệ Ukraine là rất quan trọng để những khoáng sản đất hiếm và các tài nguyên khác không rơi vào tay người Nga một cách miễn phí. Ông cũng cho rằng thỏa thuận này sẽ mang lại lợi ích cho cả Ukraine và các công ty Mỹ đang đầu tư vào khai thác mỏ.

Kim loại đất hiếm là một nhóm gồm 17 nguyên tố kim loại quan trọng trong sản xuất thiết bị điện tử và công nghệ. Ukraine sở hữu các trữ lượng chiến lược như than chì, uranium, titan và lithium, đóng vai trò quan trọng trong ngành công nghiệp toàn cầu.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc (RBC-Ukraine)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.