Ukraine chuyển 15 triệu USD tiền khí đốt cho Nga

Tập đoàn Gazprom của Nga đã nhận được khoản tiền thanh toán khí đốt trả trước trị giá 15 triệu USD từ Ukraine.

Tập đoàn xuất khẩu khí đốt Gazprom của Nga ngày 5/3 cho biết đã nhận được khoản tiền mua khí đốt trả trước trị giá 15 triệu USD từ Naftogaz - công ty năng lượng quốc doanh của Ukraine. Trước đó, Gazprom đã dọa ngừng cấp khí đốt cho Kiev vào ngày 6/3 nếu không nhận được tiền mua khí đốt từ phía Ukraine.

Ukraine chuyển 15 triệu USD tiền khí đốt cho Nga ảnh 1

Ảnh minh họa

Theo Gazprom, khoản tiền trên đủ để mua 45,6 triệu m3 khí đốt, tương đương với lượng khí đốt Nga cung cấp cho Ukraine trong 5 ngày, nếu tính theo lượng vận chuyển hiện tại. 

Theo công ty vận chuyển khí đốt độc quyền Ukrtransgaz của Ukraine, lượng khí đốt hãng này nhập khẩu từ Nga trong tháng 1 và tháng 2/2015 đã giảm một nửa so với cách đây 1 năm.

Nga và Ukraine cũng đã nhất trí tiến hành vòng đàm phán mới về khí đốt trước khi thỏa thuận hiện hành kết thúc vào cuối tháng 3. Trong khi đó, tại Ukraine, giao tranh vẫn tiếp tục tái diễn giữa lực lượng ly khai và quân chính phủ Kiev ở miền Đông Ukraine trong 24 giờ qua, khiến 1 binh sĩ thiệt mạng và 1 người khác bị thương.

Theo quân đội Ukraine, các cứ điểm và mục tiêu dân sự bên phía Ukraine đã bị tấn công 40 lần trong 24 giờ qua, trong đó có 17 cuộc pháo kích. Về phần mình, phiến quân cáo buộc quân chính phủ Kiev nã pháo và nổ súng gần như hàng này.


TN

Dành cho bạn

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Các vụ cháy rừng nghiêm trọng đồng loạt bùng phát tại Nam Âu cuối tuần qua, buộc hàng trăm người phải sơ tán và khiến ít nhất 5 người bị thương tại Croatia và Tây Ban Nha, trong bối cảnh nắng nóng và hạn hán tiếp tục làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên khắp khu vực.

Kiều bào là nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Việt Nam

Kiều bào là nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Việt Nam

Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị có ý nghĩa quan trọng trong việc phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài, qua đó tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế, khoa học - công nghệ và quá trình mở cửa, hội nhập quốc tế của Việt Nam. Đây là nhận định của Giáo sư Khúc Cường, Đại học Dân tộc Trung ương Trung Quốc, chuyên gia bình luận của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CGTN).