Nga, Ukraine đạt được thỏa thuận khí đốt

Nga và Ukraine đã nhất trí về một thỏa thuận cung cấp khí đốt cho tới cuối tháng 3.

Ngày 2/3, Liên minh châu Âu (EU) cho biết sau các cuộc đàm phán cùng ngày do khối này làm trung gian tại Brussels, Nga và Ukraine đã nhất trí về một thỏa thuận cung cấp khí đốt cho tới cuối tháng 3.

Qua đó nguồn cung khí đốt tới châu Âu sẽ được đảm bảo sau khi xảy ra tranh cãi về vấn đề cung cấp khí đốt cho khu vực miền Đông do phe ly khai kiểm soát ở Ukraine.

Nga, Ukraine đạt được thỏa thuận khí đốt ảnh 1

Đường ống dẫn khí tại Lviv, Ukraine. Ảnh: Reuters

Ông Maros Sefcovic, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu phụ trách vấn đề năng lượng nói: “Chúng tôi đã đảm bảo được việc triển khai toàn diện Gói mùa Đông để đáp ứng nhu cầu về nguồn cung tại Ukraine”, ám chỉ tới hợp đồng cung cấp khí đốt kéo dài tới 31/3 tới mà Nga dọa hủy bỏ.

Thỏa thuận trên đạt được sau gần 5 giờ đàm phán giữa ông Sefcovic, Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Demchyshyn.

Tuần trước, Gazprom dọa sẽ ngừng cấp khí đốt cho Ukraine và thay vào đó, chuyển hướng cung cấp từ các kho dự trữ tới các khu vực miền Đông Ukraine sau khi Kiev ngừng cung cấp khí đốt cho khu vực này.

Nga dành dành 40% ngân sách 2015 cho các bộ sức mạnh

Trong một diễn biến khác, Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov ngày 2/3 cho biết năm 2015, các bộ sức mạnh và quốc phòng của nước này sẽ nhận được khoảng 40% ngân sách.

Ông Siluanov được dẫn lời nói: "Các bộ sức mạnh nhận được 40% tổng chi tiêu và khối xã hội là khoảng 35%". Theo ông, thu nhập ngân sách của Nga năm 2015 là 12,46 nghìn tỷ ruble, dự chi 15,22 nghìn tỷ ruble, mức thâm hụt 3,8% tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Bộ Tài chính dự kiến dòng vốn chảy khỏi Nga trong quí I/2015 là 30 tỷ USD. Ông Siluanov nêu rõ: "Về dòng vốn rút ra, trong quí I/2015, chúng ta dự kiến ở mức khoảng 30 tỷ USD, trên cơ sở cả năm là từ 90-100 tỷ USD. Con số này thấp hơn chút ít so với dự đoán của chúng tôi là từ 120-130 tỷ USD".

Theo Bộ trưởng Siluanov, Nga có thể cân đối ngân sách với giá dầu ở mức 70 USD/thùng vào năm 2017.

TN(Theo AFP)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.