Nga xác nhận tham gia đàm phán khí đốt với EU, Ukraine

Nga đã xác nhận rằng nước này sẽ tham gia các cuộc đàm phán với Liên minh châu Âu (EU) và Ukraine nhằm giải quyết những tranh cãi gay gắt liên quan đến việc cung cấp khí đốt.
Ngày 27/2, Nga đã xác nhận rằng nước này sẽ tham gia các cuộc đàm phán với Liên minh châu Âu (EU) và Ukraine vào ngày 2/3 tới nhằm giải quyết những tranh cãi gay gắt liên quan đến việc cung cấp khí đốt, đe dọa hoạt động trung chuyển khí đốt cho châu Âu.

Hãng thông tấn RIA Novosti dẫn phát biểu của Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak cho biết: “Tôi đã xác nhận về sự tham dự của tôi và chúng tôi có kế hoạch thảo luận về một loạt vấn đề liên quan đến các mối quan hệ của chúng tôi tại Brussels".

Ông Novak cũng cho biết thêm Nga có thể vẫn cắt nguồn cung khí đốt cho Ukraine trước cuộc đàm phán vào ngày 2/3 tới nếu Moskva không nhận được khoản thanh toán tiền mua khí đốt từ Kiev.

Trong khi đó, Ukraine cũng đã xác nhận sẽ tham dự các cuộc đàm phán trên với một phái đoàn do Bộ trưởng Năng lượng nước này Volodymyr Demchyshyn dẫn đầu.

Cùng ngày, Tập đoàn khí đốt Nga Gazprom cho biết họ đã nhận được 15 triệu USD tiền thanh toán việc mua khí đốt từ Công ty năng lượng Ukraine Naftogaz. Khoản tiền này chỉ đủ trang trải cho hoạt động cung cấp khí đốt (từ Nga sang cho Ukraine) trong 1 ngày.


TN (Theo AFP/Reuters)

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.