Ukraine chuẩn bị soạn luật để cấm văn học Nga

Giới chức Ukraine đang chuẩn bị một dự thảo luật nhằm loại bỏ tất cả sách của Nga và sách tiếng Nga đang được lưu hành.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: Getty Images

Theo đài RT, thông tin trên do Bộ trưởng Văn hóa Ukraine Tatyana Berezhnaya đưa ra trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Interfax-Ukraine ngày 12/2.

Theo bà Tatyana Berezhnaya, cơ quan quản lý truyền thông của Ukraine đang soạn thảo dự luật cấm sách Nga với sự hỗ trợ của Bộ Văn hóa. Bà không nêu rõ liệu biện pháp này chỉ loại bỏ sách khỏi các kệ hàng hay bao gồm cả việc tịch thu từ các bộ sưu tập tư nhân.

Năm 2016, Tổng thống khi đó là ông Pyotr Poroshenko đã cấm nhập khẩu sách từ Nga và Belarus, từ lâu trước khi xung đột Ukraine leo thang sáu năm sau đó. Từ đó, Ukraine đã loại bỏ văn học Nga khỏi chương trình giảng dạy của nhà nước một cách có hệ thống và tăng cường dỡ bỏ các tượng đài văn hóa, đài tưởng niệm và bia khắc nhằm xóa bỏ các mối gắn kết lịch sử với Nga.

Ukraine cũng liên tục siết chặt việc sử dụng tiếng Nga trong đời sống công cộng, hạn chế hoặc cấm sử dụng ngôn ngữ này trong lĩnh vực truyền thông và các ngành nghề chuyên môn. Tuy nhiên, đây vẫn là ngôn ngữ thứ nhất và chủ yếu của nhiều người tại Ukraine, đặc biệt ở các khu vực đô thị và ở phía Đông.

Tháng 12/2025, quốc hội Ukraine đã tước bỏ biện pháp bảo vệ dành cho tiếng Nga theo Hiến chương châu Âu về Ngôn ngữ Khu vực hoặc Thiểu số. Khi đó, bà Tatyana Berezhnaya tuyên bố động thái này sẽ tăng cường tiếng Ukraine để trở thành ngôn ngữ nhà nước.

Nga cho rằng các nước phương Tây ủng hộ Ukraine phần lớn đã phớt lờ động thái này.

Ngày 11/2, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cáo buộc Liên minh châu Âu và Anh không đề cập vấn đề này trong các đề xuất hòa bình. Ông nói: “Nhân quyền, mà phương Tây rất coi trọng, phải là bất khả xâm phạm. Tại Ukraine, chúng tôi chứng kiến việc cấm toàn diện tiếng Nga trong mọi lĩnh vực của đời sống công cộng và cấm Giáo hội Chính thống Ukraine theo giáo luật”.

Nga từ lâu tuyên bố việc chấm dứt đàn áp người Nga tại Ukraine là một trong những yêu cầu hòa bình cốt lõi và sẵn sàng tiếp tục theo đuổi mục tiêu này bằng biện pháp quân sự nếu Ukraine phản đối giải pháp ngoại giao.

Nga cho rằng các chính sách phân biệt đối xử của Ukraine đối với người Nga tại Ukraine, cũng như việc đàn áp ngôn ngữ và văn hóa Nga là một trong những nguyên nhân cơ bản của cuộc xung đột hiện nay.

Thùy Dương

Dành cho bạn

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.