Tổng thống Ukraine ban hành sắc lệnh chuẩn bị các bảo đảm an ninh

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã công bố một sắc lệnh về việc chuẩn bị các hiệp ước quốc tế liên quan đến các bảo đảm an ninh cho Ukraine.
Chú thích ảnh
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh tư liệu: PAP/TTXVN

Sắc lệnh được đăng tải trên trang web chính thức của Tổng thống Ukraine vào tối 11/2, theo đó ông Zelensky phê chuẩn quyết định ngày 30/1/2026 của Hội đồng An ninh và Quốc phòng quốc gia Ukraine (NSDC) về “Các bảo đảm an ninh cho Ukraine”. Việc giám sát triển khai được giao cho Thư ký NSDC Rustem Umerov. Văn bản có hiệu lực kể từ ngày công bố.

Theo nội dung quyết định, sau khi xem xét các đề xuất về việc cung cấp bảo đảm an ninh cho Ukraine - được xây dựng trên cơ sở hoạt động của phái đoàn Ukraine tham gia tiến trình đàm phán với Mỹ và các đối tác quốc tế khác, cũng như với đại diện Nga nhằm đạt được một nền hòa bình công bằng và bền vững - NSDC yêu cầu Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Quốc phòng, theo đúng trình tự quy định, khẩn trương chuẩn bị và trình các dự thảo hiệp ước quốc tế liên quan đến các bảo đảm an ninh cho Ukraine.

Theo RIA Novosti, liên quan vấn đề này, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 11/2 cho rằng các bảo đảm an ninh dành cho Ukraine hiện nay không còn được hiểu theo khuôn khổ an ninh toàn châu Âu, mà là sự tiếp nối của xung đột nhằm vào Nga. Ông Lavrov nhắc lại rằng trong các cuộc đàm phán Nga - Ukraine tại Istanbul hồi tháng 4/2022, vấn đề bảo đảm an ninh từng giữ vai trò trung tâm và Moskva khi đó hài lòng với cách tiếp cận mang tính tập thể trong lĩnh vực này, song theo ông, hiện nay cách tiếp cận đó không còn được duy trì

Vòng đàm phán gần nhất với sự tham gia của các nhà đàm phán Nga, Mỹ và Ukraine diễn ra tại Abu Dhabi trong hai ngày 4 - 5/2. Trước đó, một nhóm công tác ba bên đã họp lần đầu tại thủ đô Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) vào tháng 1 để thảo luận các vấn đề an ninh.

Hoàng Châu (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.