Ukraine chưa muốn rút khỏi SNG

Ngoại trưởng Ukraine cho rằng hiện chưa phải thời gian thích hợp để nước này rút khỏi Cộng đồng các quốc gia độc lập.
Phát biểu trong buổi phỏng vấn với báo Ukrainskaya Pravda ngày 17/4, Ngoại trưởng Ukraine Pavel Klimkin cho rằng hiện chưa phải thời gian thích hợp để nước này rút khỏi Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG).

Theo ông Klimkin, hiện Ukraine đã không tham dự bất cứ hoạt động nào của SNG ở cấp tổng thống, thủ tướng và ngoại trưởng. Tuy nhiên, Ukraine vẫn giam gia một số thỏa thuận trong khuôn khổ SNG, "theo đó xác định việc đảm bảo hưu trí, công nhận bằng cấp...". Ông cho rằng SNG là "câu lạc bộ chính trị" và là "di sản Xô Viết", song nếu Ukraine rút khỏi SNG thì các thỏa thuận sẽ sụp đổ, gây khó khăn hơn cho cuộc sống của hàng nghìn người.
Ukraine chưa muốn rút khỏi SNG ảnh 1

Ngoại trưởng Ukraine Pavel Klimkin. Ảnh: AFP/TTXVN

Vấn đề Ukraine rút khỏi SNG nảy sinh sau cuộc đảo chính lật đổ chính phủ của Tổng thống Viktor Yanukovich. Tháng 3/2014, Hội đồng an ninh quốc gia và quốc phòng Ukraine (NSDC) đã quyết định bắt đầu tiến trình rút khỏi SNG. Vào thời điểm đó Ukraine quyết định không tiếp tục làm chủ tịch luân phiên SNG. Tháng 10/2014, dự luật về việc Ukraine rút khỏi SNG đã được trình lên Quốc hội Ukraine.Liên quan tới tình hình Ukraine, ngày 17/4, một nguồn tin từ văn phòng tổng thống Pháp cho biết trong chuyến thăm Armenia vào ngày 24/4 tới, ông Francois Hollande sẽ thảo luận với người đồng cấp Nga Vladimir Putin về cuộc khủng hoảng Ukraine.Dự kiến, hai nhà lãnh đạo này sẽ tham dự một lễ tưởng niệm tại thủ đô Yerevan, đánh dấu 100 năm sự kiện diệt chủng người Armenia. Cuộc gặp này sẽ diễn ra vào thời điểm 2 ngày sau khi Tổng thống Pháp gặp người đồng cấp Ukraine Petro Poroshenko tại thủ đô Paris.Quan hệ Nga-Pháp đã xấu đi sau khi Paris quyết định ngừng chuyển 2 tàu chiến Mistral cho Moskva trong bối cảnh căng thẳng Đông-Tây gia tăng liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine.
TN 
(Theo AFP)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.