Ukraine cân nhắc thoả thuận ngừng bắn để giành lại hỗ trợ quân sự từ Mỹ

Một lệnh ngừng bắn một phần có thể bao gồm việc dừng các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa tầm xa, cũng như chấm dứt giao tranh trên Biển Đen.
Chú thích ảnh
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (bên trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP, Kyodo/TTXVN

Ukraine đang xem xét một lệnh ngừng bắn một phần với Liên bang Nga với hy vọng khôi phục lại chia sẻ thông tin tình báo và viện trợ quân sự từ Mỹ.

Ý tưởng này dự kiến sẽ được thảo luận trong cuộc họp giữa các quan chức Ukraine và Mỹ tại Jeddah, Saudi Arabia, vào ngày 11/ 3.

Theo tờ Financial Times, một lệnh ngừng bắn một phần sẽ có nghĩa là dừng các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái và tên lửa tầm xa, cũng như chấm dứt giao tranh trên Biển Đen. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với hòa bình hoàn toàn mà chỉ là một bước tiến nhằm giảm căng thẳng.

Trong khi đó, các quan chức nói với hãng tin Reuters rằng Mỹ muốn sử dụng các cuộc đàm phán để xem liệu Ukraine có sẵn sàng thỏa hiệp với Liên bang Nga hay không.

“Bạn không thể nói ‘Tôi muốn hòa bình’ nhưng lại từ chối thỏa hiệp bất kỳ điều gì”, một quan chức Mỹ nói về cuộc đàm phán sắp tới.

Họ cũng cho biết nếu Ukraine khăng khăng giữ nguyên đường biên giới trước năm 2014 hoặc 2022, điều đó có thể làm phức tạp tình hình.

Theo các quan chức Ukraine nói với The Economist, nếu cuộc đàm phán thất bại, Washington có thể ép Ukraine chấp nhận một thỏa thuận có lợi cho Liên bang Nga, khiến Kiev có ít lựa chọn hơn trong tương lai

Mặc dù theo Washington, mục tiêu chính thức của cuộc họp là đặt nền móng cho một thỏa thuận hòa bình, nhưng các quan chức Ukraine lo ngại rằng Mỹ có thể sử dụng nó như một cơ hội để gây sức ép với Kiev hoặc thực hiện các động thái chính trị.

Đại diện của Ukraine trong cuộc đàm phán ở Jeddah sẽ bao gồm Chánh văn phòng Tổng thống Andrii Yermak, Bộ trưởng Ngoại giao Andrii Sybiha và Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov.

Phía Mỹ sẽ có sự tham gia của Ngoại trưởng Marco Rubio, Cố vấn An ninh Quốc gia Mike Waltz và đặc phái viên Trung Đông của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Steve Witkoff.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự kiến sẽ đến Saudi Arabia vào ngày 10/3.

Những nội dung quan trọng nhất trong chương trình nghị sự sẽ bao gồm khả năng dỡ bỏ lệnh đóng băng viện trợ quân sự của Mỹ đối với Ukraine và việc nối lại chia sẻ thông tin tình báo chiến trường.

Theo The Kyiv Post ngày 10/3, đây là hai lá bài quan trọng mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tận dụng trước cuộc đàm phán hòa bình, khiến Ukraine và quân đội nước này rơi vào tình thế nguy hiểm hơn.

Khi được hỏi về tiến triển của các cuộc đàm phán, trên chuyến bay từ Washington, D.C. đến nơi ở tại Florida, ông Trump nói: “Tôi nghĩ chúng ta sẽ có một kết quả tốt ở Saudi Arabia… Chúng tôi có rất nhiều người giỏi sẽ tham gia”

“Tôi nghĩ Ukraine sẽ có kết quả tốt, và tôi nghĩ Nga cũng sẽ có kết quả tốt. Tôi nghĩ sẽ có những điều rất lớn xảy ra trong tuần này. Tôi hy vọng vậy”, ông Trump cho biết thêm

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc (The Kyiv Post)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.