Uber tiếp tục thua lỗ tới hàng tỷ USD mỗi quý

Công ty công nghệ Uber có trụ sở tại San Francisco, Mỹ ngày 6/8 thông báo lỗ 1,8 tỷ USD trong quý vừa kết thúc do tác động của dịch COVID-19 khiến doanh thu từ hoạt động gọi xe công nghệ giảm mạnh.
Chú thích ảnh
Biểu tượng Uber tại trụ sở ở San Francisco, California, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Dịch vụ giao đồ ăn của Uber đã trở thành trụ cột mới của công ty. Hiện tại, nguồn doanh thu lớn nhất của Uber đến từ mảng kinh doanh này. Cụ thể, doanh thu từ mảng giao đồ ăn Uber Eats đã đạt 1,2 tỷ USD trong quý II năm nay, tăng gấp đôi so với 1 năm trước.

Trong khi đó, mảng gọi xe của Uber chứng kiến doanh thu sụt giảm tới 67% xuống còn 790 triệu USD. Cùng lúc đó, tổng đơn hàng với mảng gọi xe đã giảm 73% trong cùng kỳ, trong khi đó, con số tương tự của Uber Eats lại chứng kiến mức tăng 113%.

Tổng thể, Uber thua lỗ 1,8 tỷ USD trong quý II, kéo dài thêm lịch sử thua lỗ khổng lồ của công ty này. Đóng góp vào khoản lỗ này là gần 400 triệu USD chi phí tái cấu trúc. Công ty đã cắt giảm 25% lực lượng lao động, tức là gần 6.700 nhân viên khi đối mặt với áp lực từ đại dịch.

Doanh thu tổng cộng của Uber giảm 29% trong quý II xuống còn 2,2 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước. Trong quý I, Uber cũng đã thua lỗ kỷ lục 2,9 tỷ USD với doanh thu đạt 3,5 tỷ USD.

Uber khởi đầu với dịch vụ gọi xe và hiện họ đã lấn sân sang những mảng khác nữa gồm giao đồ ăn với Uber Eats. Tuy nhiên những nỗ lực này dường như càng được thúc đẩy thêm trong những tháng gần đây. Hồi tháng 7, Uber thông báo đạt thỏa thuận mua lại startup giao đồ ăn theo nhu cầu và cũng là cựu đối thủ của Uber là Postmates với giá 2,65 tỷ USD. Thỏa thuận này dự kiến hoàn tất vào quý đầu tiên của năm 2021.

Thúc Anh  (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.