Uber tập trung vào các 'mảng' kinh doanh chủ chốt

Giám đốc điều hành (CEO) của công ty công nghệ Uber Technologies Inc (Mỹ), Dara Khosrowshahi, ngày 18/5 cho hay Uber sẽ tập trung vào các hoạt động kinh doanh cốt lõi là đặt xe trực tuyến và giao đồ ăn, đồng thời cắt giảm 23% lực lượng lao động nhằm khôi phục lợi nhuận, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn diễn biến đáng quan ngại tại Mỹ. 
Chú thích ảnh
Xe của Uber trên các đường phố ở Washington, DC, Mỹ, ngày 24/1/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong bức thư gửi cho người lao động, ông Khosrowshahi cho biết Uber sẽ cắt giảm 6.700 việc làm, trong đó có 3.700 việc làm mà công ty đã thông báo hồi đầu tháng 5/2020, và dự định giảm đầu tư vào một số dự án “không chủ chốt”. Đợt sa thải 3.700 lao động đầu tiên ảnh hưởng tới đội ngũ hỗ trợ khách hàng và tuyển dụng nhân sự, trong khi đợt sa thải thứ hai ảnh hưởng tới 3.000 lao động làm việc ở hầu hết phòng, ban của doanh nghiệp này. 

Uber cho hay kế hoạch sa thải và các biện pháp tái cơ cấu dự kiến sẽ giúp tiết kiệm chi phí lên tới 1 tỷ USD/năm so với ngân sách dự thảo trước khi dịch COVID-19 bùng phát. Theo số liệu công bố cuối quý I/2020, lực lượng lao động của Uber đã lên tới 28.600 người trước khi dịch COVID-19 ảnh hưởng tiêu cực tới hoạt động kinh doanh của công ty này.

Theo ông Khosrowshahi, Uber phải xây dựng hình ảnh là một doanh nghiệp “tự lực cánh sinh” vượt qua khó khăn và không còn trông cậy vào nguồn vốn bên ngoài. Ông Khosrowshahi cho biết thêm, lĩnh vực giao đồ ăn Uber Eats sẽ là cơ hội tăng trưởng mạnh mẽ tiếp theo của Uber.

Dịch vụ đặt xe trực tuyến, mang lại phần lớn doanh thu cho Uber, đã giảm 80% trong tháng 4/2020, song Uber nói rằng nhu cầu đối với dịch vụ này đang hồi phục dần. Ngày 7/5, Uber cho biết đang hướng tới kinh doanh có lãi trong năm 2021, một phần nhờ sự tăng trưởng của "mảng" giao đồ ăn đặt ở các nhà hàng.

Anh Quân (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.