UAV lại tấn công cơ sở lọc dầu, khuấy đảo tuyến tiếp tế cho quân đội Nga

Một đám cháy bùng phát ở tại nhà máy lọc dầu Volgograd của Liên bang Nga sau khi bị tấn công bởi máy bay không người lái (UAV). Có thông tin cho hay tuy không gây thương vong về người, nhưng hậu quả rất nghiêm trọng.
Chú thích ảnh
Nhân viên cứu hoả dập tắt đám cháy ở nhà máy lọc dầu Volgograd. Ảnh: Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga

Hãng tin Reuters chiều 3/2 cho biết nhà máy lọc dầu bị UAV tấn công có công suất xử lý 14,8 triệu tấn (gần 300.000 thùng mỗi ngày) dầu thô mỗi năm.

Sau vụ tấn công, nhà sản xuất dầu Lukoil, đơn vị sở hữu nhà máy lọc dầu Volgograd, chưa trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.

Tuy nhiên, vụ tấn công đã được xác nhận bởi giới chức địa phương.

Thống đốc Volgograd, Andrey Bocharov, cho biết trên kênh Telegram của chính quyền địa phương rằng không có thương vong nào sau vụ việc.

Theo ông Bocharov, vụ cháy do một chiếc UAV bị rơi và sau đó, lực lượng cứu hỏa và cứu hộ nhanh chóng có mặt, tiến hành khoanh vùng đám cháy kịp thời trước khi dập tắt nó.

Tờ Ukrainska Pravda cùng ngày cho biết thêm đám cháy xảy ra vào đêm ngày 2, rạng sáng 3/2 trong một diện tích khoảng 300 mét vuông, tạo ra khỏi dày cuồn cuộn.

Tuy không có thương vong, nhưng có thông tin rằng thiệt hại ở đó rất nghiêm trọng.

Chú thích ảnh
Hình ảnh từ hiện trường vụ cháy tại cổng xuất khí đốt, cảng Ust-Luga bên bờ biển Baltic của Nga. Ảnh: TASS

Vài tuần qua, một số cơ sở năng lượng bên trong nước Nga liên tục bị cháy sau những vụ tấn công bằng UAV, bao gồm một nhà máy lọc dầu Rosneft ở Tuapse, một cơ sở lưu trữ cũng của hãng Rosneft tại Klintsy và cổng xuất khí đốt, cảng Ust-Luga trên biển Baltic của hãng khí đốt Novatek.

Theo chuyên gia an ninh năng lượng Olena Lapenko thuộc cơ sở nghiên cứu DiXi Group của Ukraine, các vụ tấn công vào kho dầu và cơ sở lưu trữ dầu làm xáo trộn các tuyến hậu cần và làm chậm hoạt động tác chiến.

Trả lời phỏng vấn tờ Thời báo New York, chuyên gia Lapenko nói: "Việc làm đứt gãy các tuyến cung ứng, vốn đóng vai trò như mạch máu nuôi cơ thể, là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn nhằm chống Nga trên chiến trường".

Ngoài khía cạnh hậu cần quân sự, Lapenko cho rằng các cuộc tấn công đó còn nhằm gây thiệt hại cho một ngành công nghiệp mang lại nhiều lợi ích kinh tế của Nga và chưa bị ảnh hưởng nhiều bởi các lệnh trừng phạt kinh tế của phương Tây.

Theo chuyên gia Lapenko, Moskva đã thu hơn 400 tỷ USD từ việc xuất khẩu dầu kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra vào ngày 24/2/2022.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc (Reuters, NYT và Ukrainska Pravda)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.