UAE: Quyết định cắt giảm sản lượng của OPEC+ giúp cân bằng thị trường dầu mỏ

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông - Bắc Phi, ngày 9/5, Bộ trưởng Năng lượng và Cơ sở hạ tầng Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) Suhail Al Mazrouei khẳng định việc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dẩu mỏ (OPEC) và các đối tác, còn gọi là OPEC+, đưa ra quyết định tự nguyện cắt giảm sản lượng bổ sung vào tháng 4/2023 là nhằm cân bằng thị trường dầu mỏ.
Chú thích ảnh
Một trạm bơm dầu ở làng Yamashi thuộc huyệnh Almetyevsk, CH Tatarstan (Liên bang Nga). Ảnh: AP/TTXVN

Phát biểu trước báo giới bên lề một sự kiện quốc tế diễn ra ở Abu Dhabi, Bộ trưởng Al Mazrouei bày tỏ lo ngại về nguy cơ thiếu hụt nguồn cung dầu mỏ trong tương lai do tình trạng thiếu đầu tư vào ngành này. Tuy nhiên, ông tin tưởng rằng trong ngắn hạn, các bên có thể xoay sở để cân bằng giữa cung và cầu.

Trong một động thái bất ngờ vào tháng trước, các thành viên OPEC+ bao gồm Saudi Arabia, UAE, Iraq, Kuwait, Oman và Algeria đã tuyên bố tự nguyện cắt giảm sản lượng dầu 1,16 triệu thùng mỗi ngày từ tháng 5/2023 đến cuối năm nay, như một biện pháp phòng ngừa để hỗ trợ sự ổn định của thị trường dầu mỏ. Saudi Arabia, nhà xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới và là nhà sản xuất dầu lớn nhất trong OPEC, có kế hoạch cắt giảm sản lượng 500.000 thùng/ngày trong giai đoạn từ tháng 5-12/2023. Trong khi đó, UAE cũng thông báo sẽ cắt giảm sản lượng 144.000 thùng/ngày trong giai đoạn này.

Giá dầu Brent đã vượt ngưỡng 85 USD/thùng vào tháng trước ngay sau khi các thành viên OPEC+ đưa ra thông báo tự nguyên cắt giảm sản lượng bổ sung. Tuy nhiên, giá dầu từ đó tới nay đã mất gần hết mức tăng này, giữa lúc những lo ngại về suy thoái kinh tế tiếp tục đè nặng lên triển vọng nhu cầu nhiên liệu. Giá dầu Brent đã giảm 0,78% xuống còn 76,41 USD/thùng trong phiên 9/5, trong khi giá dầu WTI sụt hơn 0,78%, giao dịch ở mức 72,59 USD/thùng.

OPEC cho hay khối này sẽ tiếp tục xem xét các động lực của thị trường và có kế hoạch tổ chức cuộc họp vào ngày 4/6 tại thủ đô Vienna của Áo để quyết định hướng hành động tiếp theo. Trước đó, tại cuộc họp hồi tháng 10/2022, OPEC+ gồm 23 thành viên đã nhất trí cắt giảm sản lượng 2 triệu thùng/ngày, tương đương khoảng 2% nhu cầu thế giới, từ tháng 11/2022 đến hết năm 2023 nhằm hỗ trợ thị trường năng lượng toàn cầu. Vào thời điểm đó, OPEC+ cho biết quyết định này được đưa ra do sự không chắc chắn xung quanh triển vọng kinh tế toàn cầu và thị trường dầu mỏ thế giới.

Tuần trước, ngân hàng UBS của Thụy Sĩ cho biết họ duy trì triển vọng tích cực đối với thị trường dầu mỏ và dự báo nhu cầu dầu sẽ gia tăng trong những tháng tới. Chiến lược gia Giovanni Staunovo của UBS nói: "Nhìn chung, chúng tôi nhận thấy nhu cầu dầu mỏ sẽ cao hơn nữa trong những tháng tới. Sản lượng và xuất khẩu thấp hơn của OPEC+ sẽ giúp thị trường dầu mỏ thắt chặt hơn, ủng hộ quan điểm của chúng tôi rằng tồn kho sẽ bắt đầu giảm và hỗ trợ cho giá dầu".

Nguyễn Trường (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.