UAE ký loạt thỏa thuận quốc phòng trị giá 1,42 tỷ USD

Các tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) ngày 18/2 cho biết đã ký 17 hợp đồng quốc phòng mua sắm trang thiết bị quân sự trị giá 1,42 tỷ USD, trong đó có máy bay không người lái Predator của Mỹ.

Các tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) ngày 18/2 cho biết đã ký 17 hợp đồng quốc phòng mua sắm trang thiết bị quân sự trị giá 1,42 tỷ USD, trong đó có máy bay không người lái Predator của Mỹ.

Các hợp đồng này được ký tại Triển lãm - Hội nghị Quốc phòng Quốc tế (IDEX) đang diễn ra ở thủ đô Abu Dabi của UAE. IDEX là triển lãm quốc phòng lớn nhất Trung Đông được tổ chức hai năm một lần.

UAE ký loạt thỏa thuận quốc phòng trị giá 1,42 tỷ USD ảnh 1

Máy bay không người lái Predator của Mỹ. Nguồn: Internet.

Phát biểu với báo giới sau lễ ký, Chủ tịch IDEX, Thiếu tướng Obaid al-Ketbi cho biết trong số các thỏa thuận trên có một hợp đồng trị giá 196 triệu USD ký với công ty General Atomics của Mỹ mua máy bay không người lái Predator.

Hợp đồng 381,5 triệu USD với công ty Oshkosh cũng của Mỹ mua xe quân sự chạy trên mọi địa hình và hợp đồng 196,2 triệu USD mua rốckét CIRIT điều khiển bằng lade của Thổ Nhĩ Kỳ. Cũng giống phần lớn các quốc gia vùng Vịnh khác, UAE đang đầu tư mạnh vào quốc phòng, do lo ngại về nguy cơ căng thẳng có thể bùng phát trong khu vực.

TTXVN/ Tin tức

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.