Mỹ bán tên lửa trị giá 3,48 tỷ USD cho UAE

Tối 30/12, người phát ngôn Lầu Năm Góc George Little cho biết Mỹ đã đạt thỏa thuận trị giá 3,48 tỷ USD cung cấp các tên lửa và công nghệ liên quan cho Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) - đồng minh thân cận của Mỹ tại Trung Đông.



Tối 30/12, người phát ngôn Lầu Năm Góc George Little cho biết Mỹ đã đạt thỏa thuận trị giá 3,48 tỷ USD cung cấp các tên lửa và công nghệ liên quan cho Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) - đồng minh thân cận của Mỹ tại Trung Đông. Đây là một phần trong chiến dịch qui mô nhằm nâng cấp công nghệ quốc phòng cho ở các nước thân Mỹ ở Trung Đông, nằm sát Iran.


Mỹ bán tên lửa trị giá 3,48 tỷ USD cho UAE ảnh 1

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Ông George Little cho biết thỏa thuận bao gồm 96 tên lửa cùng công nghệ hỗ trợ cũng như giúp đỡ huấn luyện, sẽ tăng cường khả năng phòng thủ tên lửa của UAE. Thỏa thuận này bao gồm một hợp đồng với hãng Lockheed Martin để sản xuất hệ thống tên lửa đánh chặn độ chính xác cao THAAD (Terminal High Altitude Areea Defense). Được biết đây là thỏa thuận đầu tiên bán hệ thống THAAD cho quân đội nước ngoài. Theo ông Little, Mỹ và UAE có quan mối hệ quốc phòng vững chắc và cùng quan tâm đến một khu vực Vịnh Pécxích "an toàn và ổn định".

Oasinhtơn vào ngày 29/12 đã công bố thỏa thuận trị giá 30 tỷ USD cung cấp máy bay chiến đấu F-15 cho Arập Xêút.


TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Bộ Năng lượng Mỹ ngày 23/10 thông báo đã cấp phép trao đổi khẩn cấp tối đa 400.000 thùng dầu thô từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR), nhằm giải quyết sự cố gián đoạn nguồn cung ảnh hưởng đến nhà máy lọc dầu Lake Charles của Tập đoàn Phillips 66 tại bang Louisiana.

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, quân đội Israel ngày 23/10 đã phá dỡ hàng loạt công trình của người Palestine gần thành phố Hebron, thuộc khu Bờ Tây, nhằm đáp trả vụ nổ súng xảy ra cùng ngày khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng.