UAE: Dầu Nga không thể thay thế

Bộ trưởng Năng lượng Các tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE) khẳng định Nga vẫn là nguồn cung năng lượng chủ chốt cho thị trường toàn cầu.
Chú thích ảnh
Nga là nước xuất khẩu dầu thô lớn thứ hai trên thế giới. Ảnh: russiabusinesstoday.com

“Thị trường năng lượng thế giới cần dầu Nga và không có nhà sản xuất nào có thể thay thế”, kênh truyền hình RT dẫn lời Bộ trưởng Năng lượng UAE Suhail al-Mazrouei ngày 28/3.

Phát biểu tại một diễn đàn năng lượng ở Dubai, Bộ trưởng al-Mazrouei lý giải Nga sản xuất 10 triệu thùng dầu mỗi ngày, trở thành một thành viên không thể thiếu trong liên minh năng lượng OPEC+.

“Bỏ chính trị qua một bên, lượng dầu đó là cần thiết. Chúng tôi vẫn chưa nhìn thấy một bên nào có thể thay thế Nga”, Bộ trưởng al-Mazrouei khẳng định.

Nga là nước xuất khẩu dầu thô lớn thứ hai trên thế giới sau Saudi Arabia. Sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, một số quốc gia, dẫn đầu là Mỹ, đã cam kết ngừng mua dầu và khí đốt của Nga. Mỹ, châu Âu và các nước đồng minh khác đã kêu gọi các nhà sản xuất dầu ở vùng Vịnh tăng cường sản xuất nhằm hạ giá dầu thô, khi loại năng lượng này có thời điểm đã tăng vọt lên trên 120 USD/thùng.

Đầu tháng 3, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IAE) thông báo họ đã quyết định xả 60 triệu thùng dầu khỏi kho dự trữ khẩn cấp.

Tuần trước, EU đã hoãn lại việc áp đặt lệnh cấm vận đối với dầu thô và dầu mỏ của Nga, bất chấp sức ép từ Mỹ. Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết một lệnh cấm vận ngay lập tức đối với nhiên liệu hóa thạch của Nga “đồng nghĩa với việc đẩy đất nước của chúng tôi và toàn bộ châu Âu vào một cuộc suy thoái”. Châu Âu hiện nhập khẩu gần 30% dầu thô và khoảng 50% dầu mỏ từ Nga.

Ngày 25/3, Mỹ và EU đã đạt một thỏa thuận năng lượng, nhằm giảm sự phụ thuộc của châu Âu vào nguồn cung năng lượng Nga, bằng cách thay thế chúng với khí đốt hóa thạch Mỹ.T

heo thỏa thuận, chỉ tính riêng trong năm nay, Mỹ sẽ cung cấp thêm 15 tỷ mét khối LNG cho EU. Khối lượng này chỉ bằng 1/10 khối lượng khí đốt nhập khẩu từ Nga.

Tuy nhiên, thỏa thuận này đã vấp phải sự phản đối từ các nhà môi trường học khi họ cảnh báo thỏa thuận này có thể “gieo rắc thảm họa khí hậu”.

Bảo Hà/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Ngày 23/10, một tòa nhà cao tầng đang trong quá trình xây dựng ở thủ đô Nairobi của Kenya đã bất ngờ đổ sập, khiến nhiều người bị cho là đang mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.