Tỷ phú Elon Musk định giá SpaceX 1.500 tỷ USD trong kế hoạch IPO lịch sử

Tỷ phú Elon Musk, người giàu nhất thế giới, có thể sẽ trở nên giàu có hơn rất nhiều. Hãng tin Bloomberg cho biết ông đang lên kế hoạch thực hiện một trong những đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) lớn nhất trong lịch sử đối với công ty vũ trụ SpaceX.
Chú thích ảnh
Tỷ phú công nghệ, Giám đốc điều hành Tesla và SpaceX, ông Elon Musk. Ảnh tư liệu: Getty Images/TTXVN

Công ty của ông Musk dự định huy động 30 tỷ USD trong năm 2026 và đợt IPO này có thể định giá SpaceX lên tới 1,5 nghìn tỷ USD (1.500 tỷ USD). SpaceX hiện chưa đưa ra bình luận về thông tin này.

Dù là công ty tư nhân, SpaceX vẫn chưa gặp khó khăn trong việc huy động vốn. Tuy nhiên, việc phát hành cổ phiếu ra công chúng sẽ giúp dòng tiền vào công ty gia tăng, phục vụ cho các kế hoạch tham vọng đòi hỏi chi phí khổng lồ.

Việc niêm yết trên Phố Wall sẽ tạo cơ hội cho Musk gia tăng khối tài sản khổng lồ của mình. Tuy nhiên, điều này cũng có thể sẽ đưa SpaceX vào tầm ngắm của công chúng và các cơ quan quản lý, điều mà ông Musk đã từng gặp trong suốt quá trình điều hành Tesla.

Kinh doanh của SpaceX đã thu hút các nhà đầu tư lớn bao gồm Alphabet, công ty mẹ của Google, các ông lớn tài chính như Fidelity Investments và các công ty đầu tư mạo hiểm nổi tiếng như Founders Fund, Sequoia Capital, Valor Equity Partners và Andreessen Horowitz. SpaceX đã huy động được 10 tỷ USD từ các vòng gọi vốn trước đây. Mỗi lần công ty huy động vốn luôn có một số lượng lớn nhà đầu tư sẵn sàng tham gia, nhiều hơn so với số vốn công ty cần.

Vân Anh/TTXVN (CNN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.