Tỷ phú Elon Musk bỏ tiền túi mua 1 tỷ USD cổ phiếu, Tesla xóa mọi khoản lỗ năm 2025

Tỷ phú Elon Musk vừa chi 1 tỷ USD tiền túi để mua thêm cổ phiếu Tesla, mang lại cho nhóm cổ phiếu trước đó lao đao một bước đệm để phục hồi và chuyển biến tích cực trong năm.
Chú thích ảnh
Tỷ phú Elon Musk. Ảnh: PAP/TTXVN

Theo đài CNN, động thái mua cổ phiếu này, thực hiện vào ngày 12/9 và được công bố trong ngày 15/9, là một hành động hiếm hoi của ông Musk nói riêng hay bất kỳ CEO nào khác nói chung. Rất ít nhà lãnh đạo doanh nghiệp sử dụng tiền túi của mình để mua cổ phiếu của công ty mà không áp dụng đặc quyền cho phép họ mua cổ phiếu với giá chỉ bằng một phần nhỏ giá thị trường.

Tin tức này đã giúp cổ phiếu Tesla tăng 7% khi thị trường mở cửa vào ngày 15/9. Mặc dù không duy trì được mức tăng ban đầu, nhưng cổ phiếu đã kết thúc phiên giao dịch với mức tăng gần 4%. Con số này đủ để xóa bỏ lỗ còn lại của cổ phiếu Tesla trong năm, vốn đã có lúc giảm 42% so với cuối năm 2024.

Ông Dan Ives, nhà phân tích công nghệ tại Wedbush Securities, cho biết: "Đây là một lực đẩy rất lớn từ ông Musk và những nhà đầu tư giá lên rất thích điều này. Nó gửi đi một tín hiệu tích cực sau một năm đầy biến động đối với ông Musk và các cổ đông của Tesla".

Việc tỷ phú Musk mua 1 tỷ USD cổ phiếu, chủ yếu như một cử chỉ mang tính tượng trưng, là một dấu hiệu khác cho thấy ông sở hữu khối tài sản khổng lồ. Mức giá này nằm trong khả năng chi trả của người giàu nhất hành tinh. Trên thực tế, việc tăng giá cổ phiếu ngày 15/9 đã giúp giá trị tài sản ròng của ông tăng thêm khoảng 5,8 tỷ USD, vượt xa mức chi phí bỏ ra ban đầu.

Cổ phiếu Tesla đã tăng gần gấp đôi sau cuộc bầu cử, khi các nhà đầu tư đặt cược rằng mối quan hệ thân thiết của tỷ phú Musk với Tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ giúp ích cho triển vọng tài chính của công ty, đặc biệt là kế hoạch tập trung vào xe tự lái và phát triển đội xe robotaxi. Nhưng sau khi đạt mức cao kỷ lục vào giữa tháng 12 năm ngoái, cổ phiếu bắt đầu giảm mạnh.

Khi ông Musk điều hành Ban Hiệu suất Chính phủ (DOGE) của chính quyền Tổng thống Trump, công ty bắt đầu phải đối mặt với phản ứng dữ dội từ những người phản đối ông Trump và chương trình nghị sự của ông. Tesla đã công bố mức giảm doanh số lớn nhất trong lịch sử trong quý 1 và quý 2, và lợi nhuận cũng giảm theo.

Bên cạnh những diễn biến chính trị làm tổn hại đến doanh thu, công ty còn phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng tăng từ các nhà sản xuất xe điện khác, đặc biệt là tại Trung Quốc. Nhà sản xuất ô tô Trung Quốc BYD được cho là sẽ vượt qua Tesla để trở thành nhà sản xuất xe điện lớn nhất thế giới mặc dù xe của hãng này không có mặt tại thị trường Mỹ.

Tesla và các nhà sản xuất ô tô khác sẽ phải đối mặt với việc chấm dứt khoản tín dụng thuế 7.500 USD cho người mua xe điện tại Mỹ vào cuối tháng này. Mặc dù điều này dự kiến ​​sẽ thúc đẩy doanh số bán hàng của Tesla trong quý 3, nhưng công ty xe điện này có thể sẽ chứng kiến ​​sự sụt giảm mạnh trong phần còn lại của năm.

Việc mua cổ phiếu ngày 15/9 đã mang về thêm 2,6 triệu cổ phiếu Tesla cho danh mục đầu tư của tỷ phú Musk. Tuy nhiên, điều này hầu như không làm tăng tỷ lệ sở hữu của ông tại công ty, khi mà lượng cổ phiếu Tesla mà ông nắm giữ chỉ tăng chưa đến 1%.

Ông Musk đã từng mua nhiều cổ phiếu Tesla trên thị trường mở trước đây, nhưng hầu hết đến từ việc thực hiện quyền chọn cổ phiếu mà ông nhận được dưới dạng thù lao. 413 triệu cổ phiếu Tesla mà ông hiện sở hữu chiếm 12,8% cổ phần của công ty. Tuy nhiên, nhà tỷ phú này tuyên bố muốn kiểm soát ít nhất 25% cổ phiếu công ty.

"Tôi không thoải mái khi đưa Tesla trở thành công ty dẫn đầu về AI và robot mà không có khoảng 25% quyền biểu quyết. Đủ để có ảnh hưởng, nhưng không quá nhiều đến mức tôi không thể bị lật đổ", nhà sáng lập viết trong một bài đăng trên X hồi tháng 1/2024.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.