Tỷ phú Elon Musk bị kiện vì 'xổ số bầu cử' 1 triệu USD bất hợp pháp

Ngày 20/8, một thẩm phán liên bang tại Mỹ đã ra lệnh buộc tỷ phú Elon Musk phải đối mặt với một vụ kiện tập thể, trong đó các cử tri cáo buộc ông lừa đảo họ ký vào bản kiến nghị ủng hộ Hiến pháp Mỹ để có cơ hội tham gia chương trình tặng thưởng trị giá 1 triệu USD mỗi ngày.
Chú thích ảnh
Giám đốc điều hành (CEO) của Tesla Elon Musk phát biểu tại lễ khởi công một nhà máy của Tesla ở Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Theo đài CNN, Thẩm phán Robert Pitman tại Austin, bang Texas, cho rằng nguyên đơn Jacqueline McAferty đã đưa ra những cáo buộc hợp lý. Bà cho biết ông Musk cùng Ủy ban hành động chính trị America PAC đã dụ dỗ cử tri cung cấp thông tin cá nhân như tên, địa chỉ, email và số điện thoại để đổi lấy cơ hội tham gia chương trình “giveaway” vào cuối chiến dịch bầu cử năm 2024.

Các luật sư của Musk và America PAC hiện chưa phản hồi yêu cầu bình luận. Trước đó, trong năm 2024, Elon Musk thành lập America PAC nhằm ủng hộ chiến dịch tranh cử tổng thống của ứng viên Cộng hòa Donald Trump.

McAferty, cư dân bang Arizona, cho biết các cử tri ở bảy bang chiến trường được kêu gọi ký tên với lời hứa hẹn nhận 1 triệu USD, giống như trúng xổ số, dù thực tế không hề có cơ hội chiến thắng.

Trong quá trình yêu cầu tòa bác bỏ vụ kiện, Musk khẳng định ông không hề tổ chức xổ số bất hợp pháp. Ông lý giải rằng những người nhận 1 triệu USD trước đây thực chất là “người phát ngôn” được lựa chọn cho America PAC, chứ không phải “người thắng giải thưởng”. Tuy nhiên, Thẩm phán Pitman dẫn lại một số tuyên bố công khai khác cho thấy các bị cáo đã dùng cụm từ như “trúng thưởng”, khiến nguyên đơn hoàn toàn có lý do tin rằng đây là một cuộc xổ số ngẫu nhiên.

Ngoài ra, ông Musk bác bỏ quan điểm cho rằng việc thu thập thông tin cá nhân gây tổn hại cho cử tri. Nhưng Thẩm phán Pitman nhận định một chuyên gia môi giới dữ liệu chính trị có thể chứng minh giá trị của những dữ liệu này trong việc tiếp cận cử tri tại các bang chiến trường.

Thẩm phán Robert Pitman, được Tổng thống Barack Obama bổ nhiệm năm 2014, cho biết vụ kiện đã được đệ trình vào ngày Bầu cử 5/11/2024.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.