Tỷ phú Elon Musk bị chỉ trích phá hủy thương hiệu Tesla vì dấn thân chính trị

Giới chuyên gia cảnh báo Elon Musk đang làm tổn hại nghiêm trọng tới hình ảnh Tesla khi dẫn dắt Ban Hiệu quả Chính phủ DOGE dưới thời Tổng thống Donald Trump, khiến thương hiệu xe điện từng được ngưỡng mộ tụt dốc thê thảm.
Chú thích ảnh
Đại lý của Tesla ở California, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Theo tờ The Guardian ngày 24/5, giáo sư Scott Galloway thuộc Đại học New York - một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tiếp thị - đã chỉ trích gay gắt vai trò chính trị của ông Elon Musk trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump. Phát biểu trong podcast Pivot, ông Galloway nhận định sự tham gia của ông Musk với tư cách người đứng đầu DOGE là “một trong những sự phá hủy thương hiệu lớn nhất từng thấy”.

Ông Galloway cho rằng nhà sáng lập Tesla đã xa rời nhóm khách hàng cốt lõi của mình khi công khai liên kết với một chính quyền có xu hướng bài trừ xe điện. “Ba phần tư cử tri Cộng hòa không cân nhắc mua xe điện. Vì vậy, việc ông ấy thân thiện với nhóm cử tri không quan tâm đến sản phẩm của mình là một sai lầm chiến lược nghiêm trọng”, ông nói.

Dữ liệu khảo sát cho thấy Tesla đã tụt từ vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng các thương hiệu danh tiếng năm 2021 xuống vị trí thứ 95 trong năm nay. Trong khi đó, doanh số Tesla tại châu Âu sụt giảm mạnh: 59% tại Pháp, 81% ở Thụy Điển, 74% ở Hà Lan, 66% tại Đan Mạch, 50% ở Thụy Sĩ và 33% tại Bồ Đào Nha.

Giới phân tích nhận định các phát ngôn và hành động chính trị của ông Musk, đặc biệt trên nền tảng mạng xã hội X do ông sở hữu, đã khiến người tiêu dùng tại châu Âu - thị trường quan trọng đối với xe điện - quay lưng. Tháng 4 vừa qua, hãng xe Trung Quốc BYD lần đầu vượt qua Tesla về doanh số tại châu Âu, theo báo cáo của công ty phân tích ngành ô tô Jato Dynamics.

Việc ông Musk nắm giữ vị trí đứng đầu DOGE xuất phát từ vai trò then chốt của ông trong chiến dịch tái tranh cử của ông Donald Trump. Siêu ủy ban hành động chính trị do ông Musk hậu thuẫn đã quyên góp 200 triệu USD để hỗ trợ ông Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Đổi lại, ngay sau khi nhậm chức vào tháng 1/2025, ông Trump bổ nhiệm ông Musk làm lãnh đạo DOGE.

Tuy nhiên, các cuộc khảo sát gần đây cho thấy dư luận phản đối mạnh mẽ vai trò của ông Musk tại Doge, đặc biệt là việc cắt giảm hàng loạt vị trí việc làm trong khu vực công. Báo cáo tài chính quý 1/2025 của Tesla cho thấy lợi nhuận giảm tới 71%. Trong cuộc họp với nhà đầu tư, ông Musk cho biết sẽ bắt đầu rút khỏi vai trò tại DOGE từ tháng 5 do “nhiệm vụ tái cấu trúc tài khóa đã cơ bản hoàn tất”.

Tuy nhiên, một số đánh giá cho thấy các đề xuất cắt giảm ngân sách trị giá 160 tỷ USD do DOGE đưa ra có thể phản tác dụng, khi xét đến tác động lan tỏa đối với nền kinh tế, dẫn tới tổn thất thực tế lên tới 135 tỷ USD cho ngân sách liên bang.

Ông Galloway nhận định "Tesla từng là một thương hiệu mang tính cách mạng, nhưng lựa chọn liên minh chính trị sai lầm của ông Musk đã khiến thương hiệu này đánh mất vị thế và niềm tin từ chính nhóm khách hàng trung thành nhất".

Hoàng Anh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.