Tỷ phú Elon Musk bán hết biệt thự, đi thuê căn hộ vỏn vẹn 30 m2

Sau khi thông báo bán ngôi nhà cuối cùng thuộc sở hữu của mình, nhà tỷ phú Elon Musk đã thuê một căn hộ vỏn vẹn 31 m2 với giá 50.000 USD tại Boca Chia (bang Texas) để sinh sống.

Theo đài Sputnik, tháng 5/2020, Giám đốc điều hành công ty hàng không vũ trụ Space X và hãng xe điện Tesla tiết lộ kế hoạch bán toàn bộ nhà cửa và một số tài sản. Đến đầu tháng 6 vừa qua, người đàn ông giàu thứ hai trên thế giới này tuyên bố ông chỉ còn sở hữu duy nhất một căn nhà ở vùng vịnh San Francisco. 

Nhà tỷ phú cho biết mục tiêu hiện tại của ông là tái tạo “năng lượng bền vững” cho Trái Đất và “bảo vệ tương lai bằng cách tạo ra sự sống đa hành tinh với SpaceX”.

Sau khi bán nốt căn nhà cuối cùng, hiện nhà tỷ phú Elon Musk đang sống trong một căn hộ rộng 31 m2 có tên gọi Boxabl Casita. Căn hộ này được thiết kế có khả năng gấp gọn để phục vụ việc xây dựng nhanh chóng và linh hoạt. Một căn hộ tiêu chuẩn 36 m2 giống của Elon Musk có giá 50.000 USD. 

Bên trong căn hộ tối giản mới của nhà tỷ phú Elon Musk (nguồn: Casita):

Theo trang web của nhà sản xuất, căn hộ Boxabl Casita được làm từ bê tông và thép. Nó có thể được xây dựng nhanh chóng và dễ dàng vận chuyển chỉ với chiếc xe Model X của hãng Tesla.

Theo một báo cáo gần đây của ProPublica, một số người giàu nhất nước Mỹ, bao gồm nhà tỷ phú Elon Musk, cựu Giám đốc điều hành Amazon Jeff Bezos và Chủ tịch Berkshire Hathaway Warren Buffett gần như trả rất ít hoặc không đóng thuế thu nhập so với mức độ tài sản của họ. Bản thân ông Musk cũng bị cáo buộc trốn hoàn toàn thuế thu nhập liên bang vào năm 2018.

Sau khi những thông tin trên được tiết lộ, ông Musk đăng dòng trạng thái Twitter, tuyên bố anh ấy sẽ tiếp tục đóng thuế thu nhập cá nhân ở California tương ứng với thời gian ở đó.

Bảo Hà/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.