Tỷ lệ tiêm chủng tại Ấn Độ bứt tốc nhờ thay đổi nhận thức về vaccine COVID-19

Ngồi trên một chiếc giường dệt vải truyền thống của Ấn Độ, Dheen Mohammad miễn cưỡng cho biết rằng ông đã tiêm vaccine COVID-19 vào tuần trước.
Chú thích ảnh
Ông Deen Mohammad và các thành viên trong gia đình tại làng Chandeni ở huyện Nuh, bang Haryana, Ấn Độ. Ảnh: Straitstimes

Theo tờ Straitstimes, ông Dheen Mohammad, nông dân 65 tuổi sống tại làng Chendeni ở Nuh, một trong những huyện lạc hậu nhất của đất nước ở bang Haryana, miền bắc Ấn Độ. Nhiều nhân viên y tế và giới chức địa phương đã phải rất vất vả để vận động người dân ở khu vực này đi tiêm chủng. 

Vào đầu tháng 11, huyện Nuh bị xếp vào danh sách 50 khu vực có tỷ lệ tiêm chủng thấp nhất Ấn Độ. Vào thời điểm đó, giới chức bang Haryana cho biết chỉ có khoảng 35% trong số 164.000 người đủ điều kiện tiêm chủng đã tiêm một mũi vaccine COVID-19.

Giống như đại đa số người dân ở đây, ông Dheen Mohammad, rất lo sợ việc tiêm vaccine. Ông cho biết tiêm chủng sẽ dẫn đến vô sinh hoặc thậm chí tử vong. Nhưng quan điểm này đã dần thay đổi khi mọi người bắt đầu thấy hàng xóm của mình và những người dân làng khác đi tiêm chủng. Giới chức cam kết sẽ hỗ trợ 1 triệu rupee (302 triệu đồng) quỹ cơ sở hạ tầng cho những ngôi làng có người dân đi tiêm phòng đầy đủ. 

Nhiều trung tâm tiêm chủng được đặt bên bên ngoài các điểm hỗ trợ gạo và các loại ngũ cốc cho người dân. Giới chức địa phương đã gây áp lực lên người dân với tuyên bố nếu không đi tiêm phòng, họ sẽ không được nhận thực phẩm.

Ông Dheen Mohammad nói với The Straitstimes: “Chúng tôi sợ rằng sẽ không nhận được hỗ trợ nên sau đó mọi người đều đi tiêm phòng. Bây giờ bất cứ điều gì phải xảy ra sẽ xảy ra”.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế được tiêm vaccine AstraZeneca tại một trung tâm y tế ở Mumbai, Ấn Độ. Ảnh: Reuters

Dù là nhà sản xuất vaccine lớn nhất thế giới, song chương trình tiêm chủng của Ấn Độ khởi đầu rất chậm chạp. Tuy nhiên, làn sóng COVID-19 thứ hai khốc liệt càn quét nước này đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh. Chính phủ Ấn Độ phải tạm hoãn xuất khẩu vaccine, tập trung đáp ứng nhu cầu trong nước để đối phó với biến thể Delta. 

Cho đến nay, khoảng một nửa dân số Ấn Độ đã được tiêm phòng đầy đủ, nước này về cơ bản đã kiểm soát được các ca COVID-19. Tuy nhiên, vẫn còn một khoảng cách khá xa để họ đạt được mục tiêu của mình, trong đó có việc tiêm nhắc lại, tiêm chủng cho phụ nữ và trẻ em. Ấn Độ vẫn đang chìm trong cơn ác mộng do dự tiêm vaccine.

Ở Nuh, tình trạng này đang được giải quyết thông qua sự kết hợp của nhiều biện pháp, như thúc đẩy các doanh nghiệp tư nhân và các nhà lãnh đạo tôn giáo trong khu vực khuyến khích người dân đi tiêm chủng. Kể từ tháng 11, tỷ lệ tiêm chủng ở Nuh đã tăng gấp đôi, với 61% dân số đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine.

Các doanh nghiệp địa phương đóng một vai trò quan trọng trong sự thay đổi này. Để thuyết phục người dân tiêm vaccine, họ tuyên bố sẽ chiết khấu và tặng quà cho người đã tiêm chủng. Các hiệu thuốc sẽ giảm giá 10% cho khách hàng và các trạm xăng tặng phiếu chiết khấu 0,5 rupee cho mỗi lít xăng.

Chú thích ảnh
Một phụ nữ đi ngang qua bức tranh vẽ Thủ tướng Narendra Modi trên đường phố ở Mumbai, Ấn Độ. Ảnh: Reuters

Trong hơn 1 tháng rưỡi qua, ông Sunil Bansal, chủ cửa hàng bán xe máy Sunil Motors, đã tặng 300 chiếc mũ bảo hiểm và bữa ăn tối cho khách hàng đã tiêm vaccine. Trên khắp Ấn Độ, các biện pháp khuyến khích tương tự cũng đang được triển khai để thúc đẩy người dân đi tiêm chủng. 

Tại quận Karur ở Tamil Nadu, chính quyền đã tổ chức một chương trình bốc thăm may mắn. Giải thưởng cho những người tham dự bao gồm máy giặt, máy xay và nồi áp suất. Tại huyện Rajkot ở Gujarat, những người thợ kim hoàn cũng cam kết tặng khuyên mũi bằng vàng cho phụ nữ nếu họ đi tiêm phòng. 

Song thách thức quan trọng nhất vẫn là tiêm phòng cho phụ nữ, đây vốn là điều khiến bà Archana Kapoor luôn bận tâm. Bà Kapoor là người sáng lập Smart, một tổ chức phi chính phủ điều hành Radio Mewat, một đài phát thanh cộng đồng. Tổ chức của bà hiện có 106 tình nguyện viên đang thực hiện tiêm vaccine cho 1.300 người/ngày.

“Chúng tôi làm việc với phụ nữ, những người thường bị phớt lờ và đưa ra thông điệp rằng sức khỏe của họ rất quan trọng đối với gia đình”, bà Kapoor nói. Tổ chức Smart đã bác bỏ tin đồn vô căn cứ cho rằng vaccine gây vô sinh bằng cách chứng minh một thành viên trong tổ chức đã mang thai sau khi tiêm chủng. Bà nói: “Chúng tôi đã nhận được kết quả tốt. Có tiêm vaccine hay không là một sự lựa chọn. Nhưng chúng tôi không muốn bất kỳ ai bị bỏ lại phía sau”.

Vân Khánh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Toàn bộ 4 sân bay tại Moskva tạm ngừng hoạt động do báo động không kích

Toàn bộ 4 sân bay tại Moskva tạm ngừng hoạt động do báo động không kích

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, chiều 23/10 (giờ địa phương), toàn bộ 4 sân bay quốc tế phục vụ thủ đô Moskva - gồm Sheremetyevo, Vnukovo, Domodedovo và Zhukovsky - đã đồng loạt áp đặt lệnh hạn chế và tạm ngừng các hoạt động bay nhằm đảm bảo an toàn trước nguy cơ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV).

Chuyên gia Hong Kong (Trung Quốc) khuyến nghị Việt Nam ứng phó nước biển dâng

Chuyên gia Hong Kong (Trung Quốc) khuyến nghị Việt Nam ứng phó nước biển dâng

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu diễn biến ngày càng phức tạp, các khu vực duyên hải và đồng bằng châu thổ sông tại Việt Nam đang đứng trước những thách thức nghiêm trọng từ hiện tượng nước biển dâng và sụt lún địa tầng. Nhận định về vấn đề này, GS. Lâm Vũ Thành (Yucheng Lin) — Trợ lý Giáo sư tại Đại học Thành phố Hong Kong (CityUHK), Trung Quốc, chuyên gia hàng đầu về biến đổi mực nước biển và định lượng rủi ro khí hậu — đã chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Hong Kong về cơ chế tác động, đồng thời gợi mở các giải pháp chiến lược cho Việt Nam trong công tác quy hoạch và ứng phó dài hạn.