Tỷ lệ thất nghiệp tại Eurozone vẫn cao kỷ lục

Tỷ lệ thất nghiệp ở 17 nước thành viên Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) trong tháng 6 qua vẫn ở mức cao kỷ lục 12,1%. Số liệu này được nêu ra trong bản báo cáo hàng tháng của Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat) công bố ngày 31/7.

Tỷ lệ thất nghiệp ở 17 nước thành viên Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) trong tháng 6 qua vẫn ở mức cao kỷ lục 12,1%. Số liệu này được nêu ra trong bản báo cáo hàng tháng của Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat) công bố ngày 31/7.

Tỷ lệ thất nghiệp tại Eurozone vẫn cao kỷ lục ảnh 1

Người thất nghiệp Hy Lạp xếp hàng dài tại văn phòng lao động quốc gia để nhận trợ cấp. Ảnh: Internet.

Theo Eurostat, tỷ lệ thất nghiệp ở Eurozone trong tháng 6 vẫn không thay đổi so với tháng trước đó dù số người thất nghiệp giảm nhẹ 24.000 người, xuống còn 19,26 triệu người. Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp tại 28 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) giảm từ 11% trong tháng 5 xuống còn 10,9%, tương đương 26,42 triệu người không có công ăn việc làm.

Báo cáo của Eurostat cũng chỉ ra rằng cơ cấu thị trường lao động của châu Âu về cơ bản không có nhiều thay đổi. Tình hình căng thẳng nhất vẫn ở Hy Lạp và Tây Ban Nha, nơi có tỷ lệ thất nghiệp lần lượt là 26,9% và 25,3%. Đặc biệt là tỷ lệ thất nghiệp trong giới trẻ dưới 25 tuổi ở hai quốc gia chìm ngập trong nợ nần này đang ở mức rất cao là 58,7% ở Hy Lạp và 56,1% ở Tây Ban Nha. Những quốc gia có tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất là Áo (4,6%), Đức (5,4%) và Lúcxămbua (5,7%).

Giới phân tích cho rằng việc lần đầu tiên trong vòng 2 năm qua số người thất nghiệp giảm là một tín hiệu về khả năng lục địa già có thể thoát khỏi cuộc khủng nợ công tồi tệ kéo dài trong nhiều năm qua. Tuy nhiên với tỷ lệ thất nghiệp vẫn đang ở mức cao và áp lực lạm phát, các nhà lãnh đạo châu Âu cần tiếp tục chính sách kích thích kinh tế để hỗ trợ tín hiệu hồi phục này. Dự báo nền kinh tế Eurozone có thể chấm dứt suy thoái trong quí II năm nay sau 6 quí liên tiếp chìm ngập trong suy thoái, song hoạt động kinh tế vẫn còn yếu trong suốt năm 2013, thậm chí còn kéo dài sang đầu năm 2014.

Báo cáo của Eurostat lần này cũng cho thấy niềm tin tiêu dùng và kinh doanh ở châu Âu đã tăng trở lại trong tháng 6.

TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

GDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,01%, trong khi giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 9 đạt gần 643 nghìn tỷ đồng, cao hơn rõ rệt so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cho thấy đầu tư công đang phát huy vai trò quan trọng đối với tăng trưởng, song với quy mô vốn rất lớn trong năm 2026, áp lực giải ngân những tháng cuối năm vẫn còn đáng kể.

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, với yêu cầu không chỉ tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành công trình mà quan trọng hơn là sớm đưa nguồn vốn đã đầu tư vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Bước vào quý cuối năm, lãi suất huy động đã qua giai đoạn tăng mạnh nhưng vẫn neo ở mức cao. Trong khi đó, tín dụng tăng nhanh hơn nguồn vốn khiến áp lực huy động quay trở lại, đặt chi phí vốn vào thế giằng co với mục tiêu mở rộng tín dụng. Đây cũng là bài toán quan trọng đối với biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, với mục tiêu hoàn thành hơn 20.500 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh để tăng tốc tiến độ thực hiện.