EU chi 24 tỷ euro giải quyết thất nghiệp

Trong cuộc họp tại Đức ngày 3/7, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) cam kết sẽ chi 24 tỷ euro (31,2 tỷ USD) để đối phó với tình trạng thất nghiệp cao trong thanh niên, đồng thời khẳng định tạo việc làm cho thanh niên là nhiệm vụ và mục tiêu chung của các nước EU.

Trong cuộc họp tại Đức ngày 3/7, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) cam kết sẽ chi 24 tỷ euro (31,2 tỷ USD) để đối phó với tình trạng thất nghiệp cao trong thanh niên, đồng thời khẳng định tạo việc làm cho thanh niên là nhiệm vụ và mục tiêu chung của các nước EU.

EU chi 24 tỷ euro giải quyết thất nghiệp ảnh 1

Người thất nghiệp ở Tây Ban Nha chờ xin việc.

Ngoài gói hỗ trợ 6 tỷ euro đã được thống nhất từ tuần trước, các nước châu Âu có thể sử dụng ngân sách của các quỹ khác để giải quyết tình trạng thất nghiệp trong thanh niên, như quỹ xã hội của châu Âu, nhưng cần xem xét tình hình cụ thể của từng nước để áp dụng.


Ngoài các biện pháp để đối phó với tình trạng thất nghiệp trong thanh niên nói trên, các nước châu Âu cũng nhất trí sẽ tổ chức họp bàn về vấn đề này vào tháng 11 tới tại thủ đô Pari (Pháp).


Hiện tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên ở châu Âu là gần 24% và đặc biệt cao ở các nước Nam Âu, như Tây Ban Nha và Hy Lạp với 60%, Bồ Đào Nha - 42%. Chủ tịch Nghị viện châu Âu Martin Schulz cho rằng đây là thách thức lớn nhất trong lịch sử hội nhập của châu Âu, đồng thời cảnh báo về nguy cơ "phá sản có hệ thống" nếu thế hệ trẻ bị tách khỏi xã hội.

TTG

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.