Tỷ lệ người Ukraine ủng hộ gia nhập EU và NATO suy giảm

Mặc dù vẫn giữ vững mong muốn hội nhập với phương Tây, nhưng người dân Ukraine ngày càng thể hiện cái nhìn thực tế và có sự phân hóa quan điểm rõ rệt giữa các vùng miền.
Chú thích ảnh
 Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) trong cuộc gặp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tại Kiev, ngày 20/11/2023. Ảnh: Getty Images/TTXVN

Theo một cuộc khảo sát mới nhất được thực hiện bởi nhóm xã hội học Rating và được tờ Pravda (Ukraine) đưa tin ngày 13/11, người dân Ukraine đang cho thấy dấu hiệu giảm sút trong việc ủng hộ gia nhập Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Số liệu khảo sát từ tháng 9/2024 cho thấy 75% người Ukraine ủng hộ gia nhập EU, giảm đáng kể 10 điểm phần trăm so với mức đỉnh 85% được ghi nhận vào tháng 2/2023. Trong khi đó, chỉ có 2% người được hỏi bày tỏ mong muốn hợp tác với Liên minh Hải quan gồm Nga, Belarus và Kazakhstan. Đáng chú ý, có tới hơn 20% người tham gia khảo sát lựa chọn phương án khác.

Về phân bố địa lý, ủng hộ gia nhập EU có sự chênh lệch rõ rệt giữa các vùng miền. Khu vực phía Tây Ukraine ghi nhận tỷ lệ ủng hộ cao nhất, trong khi người dân ở phía Nam và phía Đông thể hiện mức độ ủng hộ thấp hơn.

Tương tự, xu hướng giảm sút cũng được phản ánh trong thái độ của người dân Ukraine đối với việc gia nhập NATO. Nếu một cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức vào tháng 9/2024, 75% người dân sẽ bỏ phiếu tán thành việc Ukraine gia nhập NATO, thấp hơn so với mức 82% được ghi nhận vào tháng 2/2023. Tỷ lệ phản đối chiếm 7%, trong khi 16% còn lại cho biết sẽ bỏ phiếu trắng hoặc không có ý kiến.

Dù vậy, mức độ ủng hộ NATO hiện tại vẫn cao hơn nhiều so với giai đoạn đầu xung đột. Cụ thể, vào tháng 4/2022, chỉ có 59% người Ukraine ủng hộ việc gia nhập liên minh quân sự này. Sự phân hóa trong quan điểm giữa các vùng miền cũng được thể hiện rõ: khu vực phía Tây có tỷ lệ ủng hộ NATO lên tới 83%, trong khi con số này ở phía Đông chỉ đạt 59%.

Đáng chú ý, cuộc khảo sát cũng chỉ ra rằng đa số người dân Ukraine có cái nhìn thực tế về lộ trình gia nhập EU. Họ nhận định quá trình này có thể kéo dài ít nhất 5 năm trước khi Ukraine chính thức trở thành thành viên của khối này.

Mặc dù có sự sụt giảm trong tỷ lệ ủng hộ, những con số trên vẫn cho thấy đa số người dân Ukraine tiếp tục ủng hộ định hướng hội nhập với phương Tây. Điều này phản ánh nguyện vọng của người dân trong bối cảnh Ukraine đang nỗ lực thúc đẩy quá trình cải cách để đáp ứng các tiêu chí thành viên của cả EU và NATO.

Vũ Thanh/Báo Tin tức (Pravda)

Dành cho bạn

ASIAD 2026: Hàn Quốc không đạt chỉ tiêu, cách xa với Top 2

ASIAD 2026: Hàn Quốc không đạt chỉ tiêu, cách xa với Top 2

Tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 2026), Đoàn Thể thao Hàn Quốc giành 39 HCV, không đạt mục tiêu đề ra và tiếp tục đứng thứ ba sau Trung Quốc và Nhật Bản. Đáng chú ý, khoảng cách với Top 2 - nước chủ nhà Nhật Bản - còn nới rộng so với kỳ ASIAD 2022 tổ chức tại Hàng Châu (Trung Quốc).

Việt Nam - Canada hợp tác khoa học công nghệ mới

Việt Nam - Canada hợp tác khoa học công nghệ mới

Việc Việt Nam và Canada nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược đang mở ra không gian hợp tác mới trong lĩnh vực khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, với nhiều lĩnh vực có khả năng sớm chuyển từ tiềm năng thành các chương trình, dự án hợp tác cụ thể.