Tỷ lệ nam giới Nhật Bản nghỉ phép chăm con nhỏ cao kỷ lục

Theo một khảo sát của Chính phủ Nhật Bản được công bố ngày 30/7, 40,5% các ông bố có con nhỏ tại quốc gia này đã nghỉ phép chăm con trong năm 2024. Đây là một tỷ lệ cao kỷ lục và tăng trong năm thứ 12 liên tiếp.
Chú thích ảnh
Niềm vui của một cặp vợ chồng vừa sinh con tại tại bệnh viện ở Kawagoe, Nhật Bản. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Cuộc khảo sát kéo dài một năm tính đến ngày 1/10/2024 cho thấy mức tăng đột biến trong thời gian qua là do chương trình nghỉ phép sau sinh dành cho người bố được Nhật Bản đưa ra từ năm 2022, với mục tiêu giúp nam giới dễ dàng xin nghỉ hơn so với hệ thống nghỉ phép cũ.

Nếu xu hướng này tiếp diễn, Nhật Bản có thể đạt được mục tiêu 50% nam giới có con nhỏ nghỉ phép chăm con trong năm 2025, mặc dù vẫn còn sự chênh lệch đáng kể về tỷ lệ nghỉ phép giữa các ngành nghề và quy mô doanh nghiệp.

Theo Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, tỷ lệ phụ nữ Nhật Bản có con nhỏ nghỉ thai sản là 86,6%, tức hơn gấp đôi so với nam giới. Tại quốc gia này, nhiều nam giới được cho là vẫn ngại xin nghỉ vì áp lực công việc.

Hoàng An (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.