Tỷ lệ mắc COVID-19 theo tuần tại Singapore thấp nhất kể từ cuối năm ngoái

Số ca mắc mới COVID-19 tại Singapore đã quay trở lại ngưỡng trên 10.000 ca vào ngày 15/3. Cụ thể, Bộ Y tế Singapore thông báo nước này ghi nhận 15.851 ca mắc mới COVID-19.

Trước đó, số ca mắc mới đã giảm xuống dưới 10.000 ca trong hai ngày liên tiếp. 

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Singapore. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Tuy nhiên, tỷ lệ lây nhiễm theo tuần tiếp tục giảm từ mức 0,84 trong ngày 14/3 xuống 0,8 trong ngày 15/3. Đây là tỷ lệ thấp nhất kể từ tháng 12/2021 – thời điểm ghi nhận tỷ lệ lây nhiễm là 0,73. Điều này đồng nghĩa tỷ lệ lây nhiễm hằng tuần ở quốc gia Đông Nam Á này đang ở mức dưới 1 trong 14 ngày liên tiếp, kể từ ngày 2/3. 

Số ca mắc mới COVID-19 ghi nhận ngày 15/3 cũng giảm so với con số 21.983 ca ghi nhận cách đây một tuần. Thông thường, thứ 3 là ngày ghi nhận số ca mắc mới cao nhất trong tuần, nguyên nhân là các phòng khám không hoạt động cuối tuần, khiến kết quả xét nghiệm bị trì hoãn đến ngày này trong tuần.

Tính đến ngày 14/3, Singapore đã ghi nhận tổng cộng 964.329 ca mắc COVID-19, trong đó có 1.159 ca tử vong. Khoảng 95% dân số Singapore đã tiêm đủ liều vaccine cơ bản và khoảng 70% đã tiêm mũi tăng cường.

Hoàng Châu (TTXVN)

Dành cho bạn

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.