Tỷ giá hôm nay 3/4: Giá USD bật tăng sau quyết định áp thuế mới của Mỹ

Tỷ giá giữa Đồng Việt Nam (VND) so với Đô la Mỹ (USD) hôm nay 3/4 tại các ngân hàng bật tăng ngay sau khi Tổng thống Mỹ công bố kế hoạch thuế quan mới.
Chú thích ảnh
Vietcombank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.570 - 25.930 VND/USD (mua vào - bán ra). Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Cụ thể, tại các ngân hàng thương mại lúc 8h30 sáng nay, Vietcombank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.570 - 25.930 VND/USD (mua vào - bán ra), tăng 110 đồng ở cả chiều mua và bán so với sáng hôm qua. Tương tự, BIDV đang niêm yết giá ngoại tệ này ở mức 25.540 - 25.900 VND/USD (mua vào - bán ra).

Còn tại Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá trung tâm sáng nay được niêm yết ở mức 24.854 VND/USD, tăng 3 đồng so với sáng 2/4. Với biên độ +/-5%, tỷ giá trần hôm nay là 26.097 VND/USD, tỷ giá sàn là 23.611 VND/USD. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước hiện là 23.662 - 26.046 VND/USD (mua vào - bán ra).

Đối với đồng Nhân dân tệ (NDT), tỷ giá hôm nay tại Vietcombank và BIDV cùng tăng mạnh. Theo đó, giá NDT tại Vietcombank tăng 16 đồng đối với cả chiều mua vào và bán ra so với sáng 2/4, lên mức 3.488 - 3.599 VND/NDT (mua vào - bán ra). Còn tại BIDV, tỷ giá NDT hiện là 3.501 - 3.597 VND/NDT (mua vào - bán ra), tăng 13 đồng ở chiều mua vào và tăng 14 đồng ở chiều bán ra so với sáng hôm qua.

Trước đó, vào chiều 2/4 theo giờ Bờ Đông của Mỹ (rạng sáng 3/4 giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố áp mức thuế cơ bản 10% đối với hàng nhập khẩu từ tất cả các quốc gia và mức thuế quan cao hơn đối với hàng chục quốc gia có thặng dư thương mại với Mỹ.

Ngoài mức thuế cơ bản 10%, chính quyền Tổng thống Trump cũng sẽ áp dụng thuế đối ứng đối với các quốc gia khác mà Nhà Trắng coi là có sự mất cân bằng thương mại với Mỹ. Mức thuế này sẽ bằng một nửa mức thuế mà các quốc gia đó áp dụng cho hàng xuất khẩu của Mỹ.

Đáng chú ý, biểu đồ được ông Trump giơ cao khi phát biểu tại Nhà Trắng cho thấy Mỹ sẽ đánh thuế 46% đối với hàng nhập khẩu từ Việt Nam.

Theo thông cáo của Nhà Trắng, biểu thuế 10% với mọi hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ sẽ có hiệu lực từ ngày 5/4, trong khi các mức thuế đối ứng dự kiến có hiệu lực từ ngày 9/4.

Lê Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.