Giá dầu đảo chiều giảm mạnh sau khi Tổng thống Trump công bố thuế đối ứng

Sau khi tăng 1 USD trong phiên giao dịch ngày 2/4, giá dầu thế giới đảo chiều giảm mạnh trong phiên giao dịch ngoài giờ, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố mức thuế đối ứng với các đối tác thương mại, làm dấy lên lo ngại về việc một cuộc chiến thương mại toàn cầu có thể làm giảm nhu cầu dầu thô.
Chú thích ảnh
Bơm xăng cho phương tiện tại trạm xăng ở California, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Khép lại phiên này, trước khi ông Trump công bố thuế quan đối ứng, giá dầu Brent Biển Bắc tăng 46 xu Mỹ, tương đương 0,6%, lên 74,95 USD/thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 51 xu Mỹ, tương đương 0,7%, lên 71,71 USD/thùng.

Tuy nhiên, trong phiên giao dịch ngoài giờ, giá hai loại dầu trên đã giảm mạnh trong suốt cuộc họp báo của Tổng thống Trump chiều 2/4, khi ông công bố mức thuế đối với các đối tác thương mại, trong đó có Liên minh châu Âu (EU), Trung Quốc và Hàn Quốc.

Biểu đồ liệt kê các quốc gia và mức thuế mà ông Trump đưa ra trong thông báo của mình không nêu chi tiết mức thuế đối với Canada và Mexico. Tuy nhiên, một quan chức cấp cao nói với Reuters rằng hàng hóa tuân thủ Hiệp định USMCA từ Mexico và Canada, bao gồm cả dầu mỏ, sẽ vẫn được miễn trừ thuế. Canada cung cấp khoảng 4 triệu thùng dầu thô mỗi ngày cho Mỹ.

Chính sách thuế quan của ông Trump có thể gây ra lạm phát, làm chậm tăng trưởng kinh tế và leo thang tranh chấp thương mại, những khả năng này đã hạn chế đà tăng của giá dầu.

Ông Ole Hansen, người đứng đầu chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, cho biết giá dầu thô đã tạm dừng đà tăng của tháng trước, với giá dầu Brent gặp kháng cự trên vùng 75 USD/thùng. Trọng tâm hiện tại chuyển từ việc giảm nguồn cung do lệnh trừng phạt sang thông báo về thuế quan của ông Trump và tác động tiêu cực tiềm ẩn của nó đối với tăng trưởng và nhu cầu.

Những bình luận từ Mexico đã xoa dịu phần nào lo ngại về một cuộc chiến thương mại giữa hai nước sau khi Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum ngày 2/4 cho biết Mexico không có kế hoạch áp thuế trả đũa lên Mỹ.

Tổng thống Trump cũng đe dọa sẽ áp thuế thứ cấp đối với dầu của Nga và đầu tuần này, ông đã tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với Iran như một phần trong chiến dịch "gây áp lực tối đa" của chính quyền Mỹ nhằm giảm xuất khẩu dầu của nước này.

Thêm vào tình hình nguồn cung toàn cầu phức tạp, Nga, nước xuất khẩu dầu lớn thứ hai thế giới, ngày 2/4 đã áp đặt các hạn chế đối với một tuyến xuất khẩu dầu lớn khác, đình chỉ hoạt động neo đậu tại cảng Novorossiisk ở Biển Đen. Quyết định này được đưa ra một ngày sau khi Nga đã hạn chế xuất khẩu từ một đường ống dẫn dầu quan trọng ở Caspi. Nga sản xuất khoảng 9 triệu thùng dầu mỗi ngày, chiếm gần 1/10 sản lượng toàn cầu. Các cảng của nước này cũng vận chuyển dầu từ nước láng giềng Kazakhstan.

Khánh Ly/TTXVN (Reuters)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.