Giá dầu thế giới tăng gần 2% lên mức cao nhất 5 tuần

Giá dầu thế giới đã tăng khoảng 2% lên mức cao nhất trong 5 tuần trong phiên 31/3, do lo ngại nguồn cung có thể sụt giảm nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump thực hiện các lời đe dọa áp thêm thuế quan đối với Nga và khả năng tấn công Iran.
Chú thích ảnh
Bơm xăng cho phương tiện tại trạm xăng ở California, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Khép phiên này, giá dầu Brent Biển Bắc tăng 1,11 USD (1,5%) chốt phiên ở mức 74,74 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ (WTI) tăng 2,12 USD (3,1%) chốt phiên ở mức 71,48 USD/thùng.

Đây là mức đóng cửa cao nhất của dầu Brent kể từ ngày 24/2 và là mức đóng cửa cao nhất của dầu WTI kể từ ngày 20/2. Mức chênh lệch giá giữa dầu Brent và WTI đã giảm xuống còn 3,02 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ tháng 7/2024.

Các nhà phân tích cho biết khi chênh lệch giá dầu Brent so với WTI giảm xuống dưới 4 USD/thùng, việc các công ty năng lượng vận chuyển dầu thô Mỹ qua đại dương trở nên kém hiệu quả về mặt kinh tế, điều này có thể dẫn đến xuất khẩu của Mỹ giảm.

Ngày 30/3, ông Trump đe dọa sẽ áp đặt thuế quan bổ sung từ 25%-50% đối với những khách hàng mua dầu của Nga nếu không đạt dược thỏa thuận giải quyết tình hình ở Ukraine. Trung Quốc và Ấn Độ hiện là những khách hàng mua dầu thô lớn của Nga, thuế bổ sung của Mỹ có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến xuất khẩu từ nhà xuất khẩu dầu lớn thứ hai thế giới này.

Cũng trong ngày 30/3, ông Trump đe dọa các cuộc ném bom và thuế quan bổ sung nếu Iran không đạt được thỏa thuận với Mỹ về chương trình hạt nhân của nước này.

Một số nhà phân tích tin rằng ông Trump có thể không thực hiện các lời đe dọa của mình, một quan điểm đang kìm hãm đà tăng của giá dầu. Nhà phân tích Tony Sycamore của IG cho biết thị trường cảm thấy ông Trump sẽ không làm theo những gì đã nói. Ông cho rằng nếu được ban hành, các mức thuế này sẽ là một bước tiến nữa tới cuộc chiến thương mại vốn sẽ đè nặng lên tăng trưởng toàn cầu và nhu cầu dầu thô.

Trong một động thái khác có thể hạn chế nguồn cung dầu thế giới, Mỹ đã thông báo cho công ty dầu mỏ Tây Ban Nha Repsol rằng giấy phép xuất khẩu dầu từ Venezuela của họ sẽ bị thu hồi. Repsol cho biết họ đang đàm phán với chính quyền Mỹ về các phương thức để công ty có thể tiếp tục hoạt động tại Venezuela.

Tại Mỹ, sản lượng dầu thô đã giảm 305.000 thùng/ngày xuống còn 13,15 triệu thùng/ngày trong tháng 1/2025, mức thấp nhất kể từ tháng 2/2024.

Minh Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.