Tuyên truyền sâu rộng đến người dân về quyền, nghĩa vụ trong bầu cử

Chiều 6/2, Ủy ban bầu cử tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị trực tuyến ba cấp về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Lạng Sơn, đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, tổ chức và đơn vị có liên quan tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ của cuộc bầu cử, để cuộc bầu cử đạt kết quả cao nhất và thật sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Trong quá trình triển khai, các cấp, ngành, địa phương cần chú trọng quán triệt những quan điểm chỉ đạo của Trung ương và tỉnh về công tác bầu cử để thống nhất cách làm đến cơ sở, quy định rõ trách nhiệm của từng đơn vị, đảm bảo đúng quy định, đúng luật, tiến độ yêu cầu.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Lạng Sơn Lâm Thị Phương Thanh nêu rõ, trên cơ sở văn bản hướng dẫn, các cấp, ngành, địa phương cần có cách thức tuyên truyền sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức của người dân về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm công dân trong thực hiện quyền bầu cử; cung cấp thông tin đầy đủ để người dân biết và thực hiện, đồng thời hiểu về cuộc bầu cử, từ đó tự giác, tích cực tham gia trong quá trình hiệp thương và đi bầu cử.

Ban Chỉ đạo bầu cử, Ủy ban Bầu cử các cấp cần quan tâm làm tốt công tác nhân sự, đảm bảo vai trò lãnh đạo xuyên suốt của Đảng, bảo đảm các tiêu chuẩn về công tác cán bộ để lựa chọn bầu ra những đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp thật sự tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Công tác nhân sự cần bảo đảm đủ tiêu chuẩn, đủ số lượng, có cơ cấu hợp lý theo đúng sự chỉ đạo và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền…

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Lạng Sơn Lâm Thị Phương Thanh cũng yêu cầu xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật, âm mưu chống phá cuộc bầu cử như xuyên tạc về đường lối, quan điểm của Đảng, bôi nhọ danh dự, hạ thấp uy tín của các nhân sự được giới thiệu…

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt Chỉ thị số 03-CT/TU, ngày 20/1/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về lãnh đạo cuộc bầu cử, Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 24/1/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn.

Các đại biểu cũng được nghe các hướng dẫn về dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; công tác nhân sự đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử…

Nguyễn Quang Duy (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.