Tuyên truyền phổ biến pháp luật phải thiết thực với người dân

Ngày 10/4, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đã tới dự và chỉ đạo Hội nghị trực tuyến tổng kết Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2009 - 2012...

Ngày 10/4, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đã tới dự và chỉ đạo Hội nghị trực tuyến tổng kết Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2009 - 2012 (Đề án 554) do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng Ủy ban Dân tộc, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp tổ chức.


Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Công tác tuyên truyền chiếm vị trí rất quan trọng trong việc phổ biến pháp luật ở nước ta. Những kết quả từ đề án đã có dấu ấn nhất định, với nhiều cách làm tốt được nhân lên. Hình thức tuyên truyền cũng phong phú đa dạng hơn. Công tác phối hợp lồng ghép thực hiện đề án bước đầu đạt hiệu quả tốt như: tuyên truyền trực tiếp, sân khấu hóa, các cuộc thi tìm hiểu công nghệ thông tin... Đề án cũng huy động được nhiều nguồn lực cùng tham gia, các bộ, ngành địa phương đã vào cuộc với nhiều mô hình tốt.


Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng còn nhiều tồn tại cần khắc phục như: tiến độ triển khai chậm; nhiều nông dân chưa nắm được luật, nhất là ở vùng sâu vùng xa, đặc biệt là những vấn đề liên quan tới đời sống của chính mình. Bên cạnh đó, còn nhiều địa phương chưa tích cực triển khai, thực hiện nghiêm theo các chủ trương, chính sách đã ban hành.


Phó Thủ tướng yêu cầu, các bộ, ngành, địa phương cần nỗ lực hơn nữa nhằm góp phần đưa pháp luật tới nông dân, đồng bào dân tộc ít người để đảm bảo quyền lợi chính đáng cho họ. Các bộ, ngành từ Trung ương tới địa phương cần có sự phối hợp chặt chẽ, tránh chồng chéo đảm bảo hiệu quả cao nhất cho Đề án 554. Đa dạng hóa, đổi mới phương pháp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Nên đi sâu vào một số vấn đề thiết thực hiện nay đối với từng vùng, từng địa phương như: an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, bạo lực gia đình, luật đất đai, tự do tín ngưỡng…


Trong giai đoạn 2009 - 2012, các địa phương đã tổ chức được hơn 178.650 hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật cho hơn 11,5 triệu lượt người; tổ chức 245 cuộc thi tìm hiểu pháp luật theo hình thức sân khấu hóa với gần 2,2 triệu lượt người tham gia... Mặc dù vậy, Ban Điều hành Đề án 554 đánh giá, Đề án mới đạt được 50% mục tiêu được phê duyệt tại Quyết định số 554/QĐ-TTg ngày 4/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ.


Hoàng Tùng

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.