Tuyên truyền, phổ biến nội dung liên quan đến công tác quản lý biên giới

Ngày 23/6, tại thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi (tỉnh Kon Tum), Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Công Thương và Tỉnh ủy Kon Tum tổ chức “Hội nghị tập huấn, tuyên truyền kết quả công tác quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam - Campuchia năm 2020”.

Tham gia hội nghị có 250 đại biểu là cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum; đại diện các sở, ban, ngành; lãnh đạo các đồn biên phòng, cán bộ chủ chốt 13 xã; già làng, thôn trưởng có uy tín sinh sống dọc tuyến biên giới dài trên 292km thuộc 4 huyện Đăk Glei, Ngọc Hồi, Sa Thầy, Ia H’Drai của tỉnh Kon Tum, giáp Lào và Campuchia.

Chú thích ảnh
Ông Bùi Trường Giang, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước về phân giới, cắm mốc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TTXVN phát

Phát biểu tại hội nghị, ông Bùi Trường Giang, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương, thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước về phân giới, cắm mốc, nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác phân giới, cắm mốc cũng như công tác quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, nhất là nhân dân khu vực biên giới.

Các lực lượng trực tiếp thực hiện công tác quản lý biên giới trên thực địa, đặc biệt là cán bộ, chiến sỹ, đồng bào các dân tộc hai bên biên giới sẽ là nòng cốt trong công tác bảo vệ đường biên, mốc giới của Tổ quốc. Vì vậy, việc tuyên truyền, phổ biến sâu rộng những nội dung liên quan đến công tác quản lý biên giới là hết sức cần thiết, cần được tiến hành thường xuyên để mọi người dân đều biết, hiểu và có trách nhiệm trong việc giữ gìn, bảo vệ biên giới, góp phần vun đắp cho tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Campuchia ngày càng tốt đẹp.

“Để không ngừng củng cố mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Việt Nam và Campuchia trong giai đoạn mới, chính quyền và nhân dân hai nước cần tiếp tục sát cánh, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, thách thức. Trong đó có việc xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; sự thấu hiểu, đồng thuận, quyết tâm, nỗ lực chung sức, đồng lòng của nhân dân hai nước, đặc biệt là của các lực lượng trực tiếp thực hiện công tác hướng dẫn, quản lý khu vực biên giới. Các cán bộ, chiến sỹ và nhân dân hai bên biên giới có vai trò hết sức quan trọng làm nên thành công của việc xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển giữa hai nước”, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Trường Giang nhấn mạnh.

Chú thích ảnh
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: TTXVN phát

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Bộ Công Thương trình bày tham luận về kết quả công tác phân giới cắm mốc trên thực địa; những thuận lợi, khó khăn và những vấn đề đặt ra trong công tác quản lý biên giới đối với chính quyền các địa phương trong thời gian tới; phương hướng, biện pháp thúc đẩy thương mại giữa hai nước gắn với phát triển kinh tế khu vực biên giới; thực trạng và giải pháp đặt ra đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia.

Dư Toán (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.