Tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp 2013

Ngày 18/2, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp 2013. Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT chủ trì hội nghị.

Ngày 18/2, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp 2013. Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT chủ trì hội nghị.

Tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp 2013 ảnh 1

Quang cảnh hội nghị.


Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Sơn Minh Thắng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT khẳng định: Hiến pháp là văn kiện đặc biệt quan trọng, là đạo luật cơ bản, đạo luật gốc của Nhà nước. Hiến pháp phản ánh ý chí, nguyện vọng, lợi ích của toàn dân tộc; là cơ sở chính trị - pháp lý vững chắc cho công cuộc xây dựng, bảo vệ, phát triển và hội nhập quốc tế của đất nước ta trong thời kỳ mới. Việc triển khai quán triệt và thi hành Hiến pháp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta.


Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Sơn Minh Thắng yêu cầu, các đại biểu cần tập trung trí tuệ, nghiêm túc tiếp thu, lĩnh hội những vấn đề được trình bày tại hội nghị, nâng cao bản lĩnh chính trị, nâng cao nhận thức, ý thức tự giác tôn trọng và chấp hành Hiến pháp; đảm bảo cho Hiến pháp được tuân thủ và nghiêm chỉnh thực hiện trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.


Hội nghị đã được nghe GS.TS Trần Ngọc Đường, chuyên gia cao cấp Văn phòng Quốc hội, thành viên Ban biên tập dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 giới thiệu những nội dung cơ bản của Hiến pháp năm 2013. Báo cáo viên và các đại biểu đã tích cực trao đổi, giải đáp những nội dung còn thắc mắc trong việc thực thi Hiến pháp 2013 vào cuộc sống.


Tin, ảnh: Minh Đức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.