Tuyên truyền nâng cao tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội và HĐND

Chiều 14/4, Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ (UBQG) phối hợp với các bộ, ngành liên quan đã tổ chức cuộc tọa đàm tuyên truyền nâng cao tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội khóa XIII và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.

Chiều 14/4, Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ (UBQG) phối hợp với các bộ, ngành liên quan đã tổ chức cuộc tọa đàm tuyên truyền nâng cao tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội khóa XIII và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBQG, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì cuộc tọa đàm.

Phát biểu khai mạc đề dẫn “Thực trạng và chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo, quản lý”, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: Tiếp tục chăm lo cho sự phát triển của phụ nữ, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách, pháp luật để tạo điều kiện thuận lợi nhằm nâng cao tỷ lệ phụ nữ tham gia hoạt động chính trị nói chung, Quốc hội và HĐND các cấp nói riêng. Tuy nhiên, dù tỷ lệ phụ nữ tham gia chính trị đã tăng lên so với trước nhưng chưa tương xứng với tiềm năng của phụ nữ. Tỷ lệ cán bộ nữ giữ chức danh chủ chốt trong các cơ quan nhà nước hiện rất thấp: Chỉ có 1 bộ trưởng, khoảng 10/100 thứ trưởng và tương đương là nữ; tỷ lệ nữ Chủ tịch HĐND cấp tỉnh chỉ đạt 4,67%, Chủ tịch UBND cấp tỉnh là 1,59%...

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, UBQG cùng các cơ quan thành viên đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động có ý nghĩa với thông điệp “Hãy ủng hộ những phụ nữ ưu tú tham gia ứng cử đại biểu QH khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016”. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục thúc đẩy những hoạt động và thông điệp ủng hộ phụ nữ trong dịp bầu cử này.

Thanh Hòa

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.