Tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước đến chức sắc, sư sãi, đồng bào dân tộc Khmer

Ngày 1/6, tại thành phố Rạch Giá (Kiên Giang), Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ phối hợp với Tỉnh ủy Kiên Giang đã tổ chức thông tin tuyên truyền về đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, kết quả thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo và tình hình phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nam bộ những năm qua

Ngày 1/6, tại thành phố Rạch Giá (Kiên Giang), Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ phối hợp với Tỉnh ủy Kiên Giang đã tổ chức thông tin tuyên truyền về đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, kết quả thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo và tình hình phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nam bộ những năm qua, tới hơn 300 chức sắc, sư sãi và đại biểu đồng bào dân tộc Khmer trong tỉnh.


Toàn vùng Tây Nam bộ có trên 17 triệu cư dân sinh sống, chủ yếu gồm 4 dân tộc là Kinh, Hoa, Chăm và Khmer. Một trong những truyền thống tốt đẹp là các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc anh em và các tôn giáo luôn vì cộng đồng, cùng nhau chung sức, chung lòng xây dựng quê hương, đấu tranh giải phóng đất nước, bảo vệ biên cương.


Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách để khai thác tiềm năng Tây Nam bộ. Nổi bật nhất là Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị (khóa IX) về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2001 - 2010, được các bộ, ngành, địa phương trong vùng triển khai thực hiện, đạt nhiều thành tựu nổi bật. Đồng bào các dân tộc thiểu số những năm qua được hưởng nhiều chính sách đầu tư, hỗ trợ khá toàn diện trên các lĩnh vực, tạo chuyển biến rõ nét. Riêng đồng bào dân tộc Khmer và Phật giáo Nam tông Khmer, ngoài các chính sách dân tộc, tôn giáo chung còn được thụ hưởng một số chính sách đặc thù trên nhiều lĩnh vực: ngôn ngữ, chữ viết, nghệ thuật, báo chí, phát thanh, truyền hình, phong tục, tập quán...


Các chính sách đại đoàn kết, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước, cùng với thành quả to lớn của đất nước nói chung, trong đó có vùng Tây Nam bộ, đã làm cho các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc và chức sắc, tín đồ các tôn giáo luôn phấn khởi, an tâm xây dựng cuộc sống, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể ngày càng vững mạnh.


Lê Sen

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.