Tuyển thủ Hàn Quốc bị phạt tù vì giả IQ 53 để trốn nghĩa vụ quân sự

Một cựu tuyển thủ thể thao điện tử chuyên nghiệp và cũng từng là tuyển thủ của đội tuyển bóng đá trẻ quốc gia Hàn Quốc bị phát hiện đã nhiều lần tìm cách trốn nghĩa vụ quân sự bắt buộc.
Chú thích ảnh
Ảnh: inven.co.kr

Korea Herald đưa tin, toà án thành phố Seoul ngày 29/1 cho biết, một cựu tuyển thủ thể thao điện tử chuyên nghiệp Hàn Quốc đã bị kết án 1 năm tù giam, cấm thi đấu 2 năm vì tìm cách trốn tránh nghĩa vụ quân sự bắt buộc bằng cách giả vờ có chỉ số IQ là 53.

Tòa án đã kết luận Won Chang-yeon (32 tuổi) đã vi phạm Đạo luật nghĩa vụ quân sự - quy định tất cả đàn ông Hàn Quốc khỏe mạnh phải phục vụ trong quân đội ít nhất 18 tháng. Won cũng đã được lệnh phải hoàn thành 120 giờ phục vụ cộng đồng.

Cuộc điều tra của cảnh sát phát hiện ra rằng Won - người chuyên nghiệp bộ môn thể thao điện tử FIFA Online, đã cố gắng trốn tránh nghĩa vụ tại ngũ bằng nhiều cách khác nhau trong những nănm qua. Năm 2011, Won Chang-yeon được miễn nghĩa vụ tại ngũ khi chỉ đạt mức 2 trong kỳ kiểm tra thể chất cấp quốc gia. Sau khi kiểm tra lại vào năm 2015, Won đạt mức 3 và đến năm 2018 thì đạt mức 4, đủ điều kiện để phục vụ tại ngũ.

Tuy nhiên, Won đã làm giả đáp án trong bài kiểm tra tâm lý tại một bệnh viện địa phương để được chẩn đoán mắc chứng rối loạn tâm thần và có chỉ số IQ là 53. Anh ta cũng nói dối rằng mình không có khả năng đến những nơi đông người. Mặc dù Won vẫn được yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ của mình với tư cách là nhân viên phục vụ cộng đồng, nhưng chỉ số IQ thấp sẽ giúp anh ta được miễn huấn luyện quân sự cơ bản và không được tham gia lực lượng dự bị.

Won còn thay đổi địa chỉ của mình từ Seoul đến Bucheon, tỉnh Kyunggi nhằm cố gắng được chuyển sang chế độ nghĩa vụ lao động thời chiến (chỉ cần thực hiện nghĩa vụ khi có chiến tranh).

Tháng 8/2023, Won Chang-yeon đã thôi làm tuyển thủ thể thao điện tử chuyên nghiệp sau khi bị truy tố vì tội trốn nghĩa vụ quân sự. Được biết, trước đây cựu game thủ này còn là thành viên của đội tuyển bóng đã trẻ quốc gia.

Trần Trang/Báo Tin tức (Korea Herald)

Dành cho bạn

Australia: Đi tìm lời giải thực chất cho bài toán nhập cư

Australia: Đi tìm lời giải thực chất cho bài toán nhập cư

Cùng với sức nóng của cuộc bầu cử Quốc hội dự kiến diễn ra vào tháng 11/2026, chính sách siết chặt nhập cư đang trở thành tâm điểm tranh luận gay gắt giữa các đảng phái chính trị tại Australia, kéo theo tâm lý bất an ngày càng lớn trong cộng đồng người nước ngoài. 

Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ hé lộ ưu tiên nếu giành lại Hạ viện

Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ hé lộ ưu tiên nếu giành lại Hạ viện

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, nếu giành lại quyền kiểm soát Hạ viện Mỹ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 tới, Đảng Dân chủ nhiều khả năng sẽ tăng cường sử dụng quyền giám sát của Quốc hội để xem xét một loạt chính sách của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.