Tuyển sinh lớp 10 không căng thẳng?

Ngày mai (18/6), gần 72.000 học sinh Hà Nội sẽ bước vào kì thi tuyển sinh lớp 10 THPT. Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, dù năm nay chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường công giảm nhưng số thí sinh đăng kí dự thi cũng giảm.

Ngày mai (18/6), gần 72.000 học sinh Hà Nội sẽ bước vào kì thi tuyển sinh lớp 10 THPT. Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, dù năm nay chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường công giảm nhưng số thí sinh đăng kí dự thi cũng giảm. Vì vậy, dự đoán kỳ thi năm nay sẽ không gây sức ép đối với thí sinh. Tuy nhiên, nhiều em vẫn phải chạy sô ôn tập để cố giành một suất vào trường công.

“Sính” trường công


Do chỉ tiêu vào các trường THPT công lập có hạn nên có nhiều thí sinh phải học tại các trường THPT dân lập, các trung tâm giáo dục thường xuyên (GDTX) hay các trường trung cấp chuyên nghiệp, trường nghề. Các phụ huynh thường muốn con em mình học các trường công lập do học phí thấp nhưng chất lượng giáo dục lại cao hơn. Trước đó, Sở GD-ĐT công bố số lượng tuyển sinh vào lớp 10 các trường công lập năm nay giảm 1.400 chỉ tiêu so với năm ngoái. Điều này đã khiến nhiều phụ huynh và học sinh lo lắng.

Tuyển sinh lớp 10 không căng thẳng? ảnh 1

Thí sinh trao đổi bài với phụ huynh sau kì thi tuyển sinh vào lớp 10 tại hội đồng thi THPT Ba Vì (Hà Nội) năm học 2012 - 2013.

Tuy nhiên, thực tế, số học sinh dự thi năm nay cũng giảm gần 5.000 em nên tỉ lệ chọi vẫn tương đương các năm trước. Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Đoàn Hoài Vĩnh khẳng định, cơ hội cho học sinh đỗ vào các trường THPT công lập năm học 2013 - 2014 không giảm so với năm học trước.
Năm nay, Hà Nội vẫn áp dụng phương thức xét tuyển kết hợp với thi tuyển để tuyển sinh vào lớp 10. Khâu xét tuyển (gồm điểm học tập và rèn luyện của học sinh ở cấp THCS) đã được thực hiện xong từ cuối tháng 5. Với khâu thi tuyển, Hà Nội bố trí 149 hội đồng thi với hơn 3.000 phòng thi. Theo chỉ đạo của Sở GD-ĐT, tham gia công tác coi thi, một nửa là giáo viên THCS, nửa còn lại là giáo viên THPT và đều không dạy hai môn thi là Ngữ văn và Toán. Cũng theo ông Đoàn Hoài Vĩnh, năm nay Hà Nội sẽ kiên quyết xử lý những cán bộ mắc sai phạm khi làm nhiệm vụ trong kỳ thi tuyển sinh THPT. Nếu hiệu trưởng trường THPT công lập mắc sai phạm sẽ chịu hình thức kỷ luật; hiệu trưởng các trường ngoài công lập có sai phạm thì nhà trường sẽ không được giao chỉ tiêu tuyển sinh năm học tới.

Ngày 18/6, toàn bộ học sinh tham dự kì thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT với hai môn thi: Ngữ văn và Toán. Thời gian làm bài: 120 phút/môn. Từ ngày 19 - 21/6, học sinh dự thi vào các lớp chuyên, trường chuyên.

Theo quy định, mỗi trường THPT công lập của Hà Nội là một đơn vị tuyển sinh. Căn cứ vào số lượng học sinh đăng ký dự tuyển vào trường theo nguyện vọng 1 và điều kiện cơ sở vật chất, nhà trường chủ động đề xuất tổ chức một hay nhiều hội đồng thi. Mỗi hội đồng thi phải bảo đảm các yêu cầu quy định về an ninh và cơ sở vật chất.

Không nên “chạy sô” ôn tập


Muốn con giành được một suất vào trường công, nhiều bậc phụ huynh đã cho các em ôn thi ở nhiều nơi, gây áp lực không đáng có đối với học sinh. Có phụ huynh ép con học ngày học đêm, thậm chí học 3 ca/ngày khiến nhiều em phát ốm. Theo cô Cù Thu Minh, giáo viên Toán, trường THPT Ngọc Hồi (huyện Thanh Trì), tập trung cho việc học là cần thiết nhưng các em không nên ôn thi một cách ôm đồm, nhồi nhét vì có thể gây tác dụng ngược.

“Nhiều em đăng ký ôn thi ở rất nhiều nơi, vừa mất thời gian đi lại, vừa không có thời gian để tự học, xem lại kiến thức. Vì thế, các em nên chọn nơi ôn thi phù hợp và quan trọng nhất là phải dành thời gian để tự học. Các năm trước, có trường hợp học sinh ôn thi rất nhiều nhưng kết quả lại không cao”, cô Minh cho hay.


Còn theo ông Phạm Hữu Hoan, Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Sở GD-ĐT Hà Nội, đề thi tuyển sinh vào lớp 10 đại trà năm học 2013 - 2014 sẽ nằm trong chương trình THCS, chủ yếu ở lớp 9. Cấu trúc đề thi môn Văn cơ bản vẫn như các năm trước. Vì thế, học sinh có thể tham khảo đề thi các năm trước. Tuy nhiên, sẽ có một phần đề mở (1 điểm) dành cho học sinh giỏi. Nội dung đề mở dựa trên một bài học trong chương trình lớp 9, yêu cầu học sinh dựa trên kiến thức đó rồi phát triển, liên hệ với thực tế. Với môn Toán, học sinh khá trở lên, nắm vững chuẩn kiến thức kỹ năng có thể đạt điểm 9. Đề Toán sẽ có một câu nhỏ của phần hình học (0,5 điểm) và một câu nhỏ khác (0,5 điểm) dành cho học sinh giỏi.


Ông Hoan cho biết thêm, ngoài các trường công lập còn có khối dân lập, trung tâm GDTX, các trường trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề… Hiện tại, hệ thống hơn 100 trường ngoài công lập của Hà Nội có thể đáp ứng đủ chỗ học với chất lượng đào tạo khá tốt. Chỉ tiêu vào lớp 10 của các trường THPT ngoài công lập của Hà Nội năm học 2013 - 2014 là khoảng hơn 13.000 và của 33 trung tâm GDTX là 2.500 chỉ tiêu.


Hoàng Dương

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.