Tuyên Quang: Tập trung ngăn chặn, khống chế, không để dịch COVID-19 lây lan

Trước tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn đang diễn biến rất phức tạp, ngày 13/11, UBND tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức họp khẩn về công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kết luận cuộc họp. Ảnh: baotuyenquang.com.vn

Theo báo cáo của UBND huyện Lâm Bình, đến ngày 13/11, trên địa bàn huyện có 29 ca F0 đều là giáo viên và học sinh Trường Trung học Phổ thông Lâm Bình. Huyện đã phối hợp với Sở Y tế triển khai các biện pháp khẩn cấp phòng dịch, đã lấy 600 mẫu xét nghiệm, xác định có 343 ca F1 liên quan để tiếp tục truy vết, đồng thời tổ chức cách ly các F1 tại các xã; chuẩn bị thành lập bệnh viện dã chiến. Huyện Lâm Bình cũng đề nghị tỉnh hỗ trợ nhân lực, phương tiện, vật tư y tế bảo đảm công tác phòng, chống dịch hiệu quả.

Tại huyện Na Hang, đến nay có 8 ca dương tính với COVID-19, 261 trường hợp F1, không phát sinh ca dương tính mới. Huyện Na Hang đã tổ chức khoanh vùng truy vết, triển khai tiêm chủng vaccine cho người dân, lên phương án thành lập bệnh viện dã chiến, mỗi xã có ít nhất 1 khu cách ly tập trung.

Huyện Chiêm Hóa có 18 trường hợp dương tính nhưng đều ở trong khu cách ly tập trung. Huyện đã thành lập các chốt kiểm soát, cách ly các đối tượng theo quy định.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh, tình hình dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp, nếu không kịp thời ngăn chặn, có giải pháp xử lý các tình huống khẩn cấp về dịch tễ, dịch sẽ bùng phát, gây ra hậu quả nghiêm trọng. Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang yêu cầu UBND huyện Lâm Bình phải xác định rõ nguồn lây từ 2 ca bệnh đầu tiên để xử lý nhanh chóng khả năng lây nhiễm. Lực lượng Công an hỗ trợ huyện Lâm Bình xác định rõ nguồn lây để dập dịch. Ngành Y tế xác định nguy cơ dịch bệnh để có biện pháp mạnh cho từng vùng, đồng thời phải tiến hành xét nghiệm nhanh nhất để công bố cấp độ dịch. Lãnh đạo các sở, ngành, các huyện, thành phố phải tập trung cao độ để ngăn chặn, khống chế nhanh nhất, gọn nhất, không để dịch lan rộng ra địa bàn. Đối với các ca F0 diễn biến nặng phải đưa về tuyến trên để điều trị và thành lập ngay bệnh viện dã chiến tại huyện Lâm Bình.

Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Văn Sơn lưu ý, các địa phương không được giấu dịch. Lãnh đạo các huyện, thành phố tiến hành rà soát, củng cố hoạt động của tổ phòng, chống COVID cộng đồng, không lơ là, chủ quan trong công tác phòng dịch. Các địa phương, ngành Y tế tập trung cao độ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân, nhất là tiêm cho trẻ em theo quy định. Ngành Y tế tham mưu xây dựng kế hoạch tăng cường năng lực tuyến y tế cơ sở trong thời gian tới. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh phải xem xét việc thực hiện các quy định phòng, chống dịch tại các khu, cụm công nghiệp, không để dịch lây lan, bảo đảm ổn định sản xuất. Các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền về tinh thần quyết tâm chính trị cao, quyết liệt dập dịch của tỉnh, của các địa phương để nhân dân bình tâm, không hoang mang, lo lắng…

Quang Cường (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.