Tuyên Quang: Người dân mòn mỏi chờ cải tạo, nâng cấp tuyến đường ĐH.08

Sau hơn 24 năm đưa vào sử dụng, tuyến đường ĐH.08 nối xã Tân Thanh với xã Đông Thọ (Tuyên Quang) đang xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt, đi lại, học tập của người dân và trở thành "điểm nghẽn" cản trở phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Chú thích ảnh
Do mặt đường xuống cấp, việc di chuyển qua tuyến đường gặp rất nhiều khó khăn. 

Tuyến đường ĐH.08 có chiều dài 16 km, điểm đầu giao Quốc lộ 2C tại Km64+560, thuộc thôn Bẫu, xã Tân Thanh và điểm cuối kết nối với đường ĐT186 thuộc thôn Đá Trơn, xã Đông Thọ; nền đường rộng 6m, mặt đường cấp phối rộng 3,5m.
 
Sau nhiều năm khai thác, hiện nền và mặt đường đã hư hỏng nghiêm trọng. Mặt đường tại nhiều vị trí xuất hiện tình trạng nứt vỡ, bong tróc, ổ gà, tạo thành hố sâu kéo dài; nhiều đoạn bị lún võng, đọng nước vào mùa mưa. Một số vị trí taluy âm, taluy dương bị sạt lở; rãnh thoát nước dọc tuyến bị hư hỏng, bồi lấp, nước chảy tràn qua mặt đường, gây xói lở nền đường…
 
Theo người dân địa phương, tình trạng xuống cấp của tuyến đường đã kéo dài nhiều năm, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt hàng ngày. Trời mưa, mặt đường lầy lội, trơn trượt; trời nắng bụi bay mù mịt, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống của người dân sống dọc hai bên tuyến.

Chú thích ảnh
Tuyến đường ĐH.08 bị hư hỏng, xuống cấp ảnh hưởng đến việc lưu thông hàng hóa, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. 

Ông Dương Văn Sâm, thôn Lầm, xã Tân Thanh cho biết, mặt đường hư hỏng khiến việc đi lại, vận chuyển hàng hóa, tiêu thụ nông sản của người dân gặp nhiều khó khăn. Chi phí vận chuyển tăng cao nên thương lái thường ép giá nông sản để bù chi phí đi lại, ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của người dân.
 
"Người dân mong muốn Nhà nước sớm đầu tư nâng cấp tuyến đường để việc đi lại thuận lợi hơn, tạo điều kiện phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống", ông Sâm chia sẻ.
 
Theo ông Dương Văn Hùng, thôn Lầm, xã Tân Thanh, thôn có hơn 100 hộ dân, chủ yếu là đồng bào dân tộc Cao Lan, Dao, Tày, Nùng, đời sống còn nhiều khó khăn. Tuyến đường xuống cấp không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt mà còn hạn chế cơ hội giao thương, phát triển kinh tế của người dân vùng sâu, vùng xa.
 
Không chỉ người dân sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng mà hoạt động sản xuất, kinh doanh, buôn bán cũng gặp nhiều trở ngại. Anh Phùng Văn Quảng, hộ kinh doanh tại thôn Lục Liêu, xã Tân Thanh cho biết, dù khoảng cách từ thôn Lục Liêu sang xã Đông Thọ chỉ khoảng 10 km nhưng do đường hư hỏng, xe tải không thể lưu thông nên anh phải đi vòng gần 40 km để vận chuyển hàng hóa, làm phát sinh nhiều chi phí.

Chú thích ảnh
Do mặt đường xuống cấp, việc di chuyển qua tuyến đường gặp rất nhiều khó khăn. 

"Có những đoạn xe máy còn không đi nổi, trời mưa phải mang ủng dắt xe lội bùn rất vất vả. Nhiều học sinh đi học bị ngã do đường trơn trượt", anh Quảng cho biết thêm.
 
Trước thực trạng trên, ngày 26/4/2024, HĐND huyện Sơn Dương (cũ) đã ban hành Nghị quyết số 162/NQ-HĐND quyết định chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp đường ĐH.08 Tân Thanh - Đông Thọ với tổng mức đầu tư 109 tỷ đồng, giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sơn Dương làm chủ đầu tư.
 
Tuy nhiên, do thời điểm đó UBND huyện Sơn Dương chưa xác định được nguồn kinh phí thực hiện nên dự án chưa được thẩm định, phê duyệt và triển khai các bước tiếp theo.
 
Năm 2025, sau khi thực hiện sáp nhập địa giới hành chính, dự án được chuyển giao cho Ban Quản lý đầu tư xây dựng số 01 tỉnh Tuyên Quang làm chủ đầu tư.

Chú thích ảnh
Người dân thôn Lẫm, xã Tân Thanh (Tuyên Quang), trao đổi về thực trạng xuống cấp của tuyến đường ĐH.08. 

Theo ông Vũ Văn Thụ, Chủ tịch UBND xã Tân Thanh (Tuyên Quang), tuyến đường ĐH.08 hiện nay được giao cho địa phương quản lý. Hàng năm, tuyến đường được duy tu, bảo dưỡng thường xuyên với định mức 18,5 triệu đồng/km/năm trên cơ sở nghị quyết của HĐND tỉnh. Do nguồn kinh phí này còn hạn chế, chỉ đủ thực hiện các hạng mục bảo dưỡng nhỏ như: Vá ổ gà cục bộ, phát quang cây cỏ đảm bảo tầm nhìn, nạo vét, khơi thông rãnh thoát nước… nên không thể sửa chữa lớn và khắc phục được tình trạng nền, mặt đường xuống cấp. Việc đầu tư xây dựng đòi hỏi nguồn vốn lớn, khả năng ngân sách xã không đáp ứng được.
 
Tuyến đường ĐH.08 có vai trò quan trọng trong kết nối giao thương, phục vụ đi lại của người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh tại địa phương. Chính quyền xã Tân Thanh cũng như người dân mong mỏi tỉnh Tuyên Quang sớm bố trí nguồn lực để triển khai dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường, đáp ứng nhu cầu chính đáng của người dân sau nhiều năm chờ đợi.

Bài và ảnh: Quang Cường (TTXVN)

Dành cho bạn

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, từ chiều tối 14/9 đến sáng 17/9 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Tiếp tục phát hiện, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Quy tập 632 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiều 14/9, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã phát hiện và quy tập 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2, Khu A, Công viên Lê Thị Riêng; trong đó có 2 bộ hài cốt có di vật kèm theo.

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về kết hợp triều cường làm một số tuyến đê bao tại các xã Thạnh Hóa, Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh bị vỡ, nước tràn vào đồng ruộng, ước tính hàng chục ha lúa đang trong giai đoạn thu hoạch của người dân bị ngập.